10/03/2018 - 07:56

Chung sức đảm bảo an toàn giao thông 

Đầu tháng 2, UBND quận Ô Môn tổ chức khánh thành tuyến đường nhựa chợ Cầu – cầu Ông Hiền – Rạch Chanh chiều dài 3.361m, rộng 4m (phường Thới Long). Tuyến đường được xây dựng với số tiền trên 7,2 tỉ đồng. UBND phường đã vận động người dân địa phương đóng góp 97 triệu đồng để gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường. Ông Hà Văn Thia, người dân ở khu vực Thới Xương 2, cho biết: “Tuyến đường này được bê tông gần 20 năm trước nên xuống cấp trầm trọng. Sau khi tuyến đường mở rộng và trải nhựa, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện hơn”.

Tuyến đường chợ Cầu – cầu Ông Hiền – Rạch Chanh được xây dựng mới, giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: PHẠM TRUNG
Tuyến đường chợ Cầu – cầu Ông Hiền – Rạch Chanh được xây dựng mới, giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thời gian qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Thới Long được bê tông hóa, như: tuyến đường cầu Tân An – chùa Bắc Vàng, tuyến đường Bà Kiểu –Thới Xương 1… Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp trên 222 triệu đồng để gắn đèn chiếu sáng 3 tuyến đường với tổng chiều 8,6km. Qua đó góp phần đảm bảo ATGT cho người dân, nhất là vào ban đêm.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT phường Thới Long cho biết: “Cùng với việc xây dựng, nâng cấp các tuyến đường, Công an phường cũng vận động gắn 25 camera tại nhiều tuyến đường, khu vực đông dân cư để quản lý tình hình an ninh trật tự, đảm bảo ATGT. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Bảo vệ dân phố phường tổ chức 242 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng như chuyển về Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận xử lý”.

Năm qua, Ban ATTG phường đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, các nghị định quy định về xử phạt hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phối hợp với các đoàn thể giáo dục thanh thiếu niên lái xe lạng lách... Bên cạnh đó, Ban ATGT phường tham mưu UBND phường phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận và Ban Quản lý chợ Ô Môn sắp xếp lại trật tự chợ Thới Xương 2. Đồng thời, tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức cho 1.339 hộ dân ở 11 khu vực ký cam kết lập lại trật tự đô thị và quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Theo ông Nguyễn Thành Long, thời gian tới, Ban ATGT phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các lực lượng đảm bảo trật tự đô thị ở khu vực đông dân cư, lưu lượng xe đông… UBND phường tiếp tục vận động xây dựng 2 tuyến đường giao thông ở các khu vực để người đi lại thuận lợi, an toàn.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quận Ô Môn