12/04/2015 - 08:46

Trạm Y tế phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

Chú trọng công tác sơ, cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) quận Bình Thủy, quận có 8 trạm y tế (TYT) và đa phần đều nằm cặp lộ giao thông nên thường xuyên tiếp nhận và làm tốt việc sơ, cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT). Trong đó TYT phường Trà Nóc tiếp nhận cấp cứu cho nạn nhân bị TNGT nhiều nhất do trụ sở tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 91. Trung bình, hàng tuần, TYT phường Trà Nóc tiếp nhận từ 4-5 ca, tuy nhiên, có ngày "cao điểm" tiếp nhận 2-3 ca bị TNGT. Từ tháng 6-2014 đến nay, TYT chuyển về địa điểm mới trên đường Nguyễn Chí Thanh (nằm gần với quốc lộ 91) nên lượng nạn nhân bị TNGT đến TYT cấp cứu có giảm nhưng cũng không đáng kể. Mới đây, chỉ trong 2 ngày 23 và 24-3, cán bộ TYT tiếp nhận sơ, cấp cứu 4 nạn nhân bị TNGT, đều do tự té. TYT sơ, cấp cứu, cho uống thuốc giảm đau rồi chuyển các nạn nhân lên tuyến trên điều trị. Hộ sinh Trung học Huỳnh Thị Phấn, Trưởng TYT cho biết: "4 nạn nhân đều tự té và khai bị tức ngực, khó thở, có người bị gãy tay nên sau khi sơ, cấp cứu, TYT dùng xe chuyển bệnh lên tuyến trên. Với những ca bị nhẹ, TYT sơ, cấp cứu, cấp thuốc cho bệnh nhân về nhà điều trị. Những ca nặng hơn, chúng tôi tiến hành sơ, cấp cứu rồi tùy tình trạng bệnh mà TYT chuyển đến TTYT quận Bình Thủy hay Bệnh viện tuyến thành phố, tuyến trung ương, tránh chuyển nạn nhân đi lòng vòng". Hiện nay, TYT có 8 cán bộ, nhân viên TYT đều có khả năng sơ, cấp cứu nạn nhân TNGT. Ngoài giờ hành chính, TYT phân công cán bộ y tế trực để đảm bảo công tác sơ, cấp cứu TNGT 24/24 giờ. TYT trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để sơ, cấp cứu. Ngoài sơ, cấp cứu tại TYT, Hội Chữ thập đỏ phường Trà Nóc cũng có lực lượng sơ, cấp cứu cho các nạn nhân bị TNGT trên đường.

TYT phường Trà Nóc nằm cặp lộ giao thông nên thường xuyên tiếp nhận sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị TNGT. 

Năm 2010, TYT phường Trà Nóc đưa vào hoạt động xe chuyển bệnh từ thiện nên rất thuận tiện khi chuyển nạn nhân lên tuyến trên điều trị. Hộ sinh trung học Huỳnh Thị Phấn nói: "Khi Chính phủ có chủ trương cấm xe lôi, TYT gặp khó khăn trong chuyển bệnh. Để khắc phục tình trạng này, Tổ Từ thiện tổ chức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí 485 triệu đồng mua ô tô chuyển bệnh. Tất cả bệnh nhân, không phân biệt gia cảnh, địa bàn cư trú...đều được chuyển bệnh miễn phí. Hiện nay, mỗi tháng tiền xăng, hỗ trợ tài xế... từ 4-5 triệu đồng do tổ từ thiện quyên góp các thành viên, nhà hảo tâm hỗ trợ. Hàng năm, xe chuyển miễn phí khoảng 400 bệnh nhân, đa phần bị TNGT phải chuyển lên tuyến trên điều trị cũng như sẵn sàng hỗ trợ khi các TYT phường lân cận có nhu cầu. Nhiều người bị TNGT đến TYT sơ, cấp cứu không có tiền, nhân viên y tế vẫn sơ, cấp cứu và cấp thuốc giảm đau và chuyển viện". Theo kinh nghiệm nhiều năm, Hộ sinh trung học Huỳnh Thị Phấn cho rằng: " Phần lớn các ca bị TNGT sơ, cấp cứu tại TYT do chạy nhanh, uống rượu, bia, không đủ tỉnh táo để có thể điều khiển phương tiện giao thông. Gần đây TYT sơ, cấp cứu cho khá nhiều trường hợp bị TNGT trên những đoạn đường đang sửa chữa, nâng cấp do người điều khiển phương tiện giao thông thiếu quan sát, chạy nhanh".

Hàng năm, TTYT quận Bình Thủy tổ chức tập huấn cho cán bộ TYT. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh nói: "Để tăng cường khả năng cấp cứu nạn nhân bị TNGT cho các TYT và TTYT quận, tháng 3-2015, TTYT cử 3 bác sĩ (TTYT và TYT phường An Thới) tham gia khóa tập huấn công tác cấp cứu tổng hợp (trong đó có cấp cứu TNGT) tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Sắp tới, TTYT sẽ luân phiên đưa bác sĩ ở TTYT và các TYT khác để tập huấn công tác này".

Bài, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết