16/08/2017 - 14:31

Chủ nhà Malaysia đặt mục tiêu đoạt từ 111 HCV

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin (ảnh) cho biết mục tiêu của đoàn vận động viên (VĐV) chủ nhà tại SEA Games 29 là đoạt từ 111 HCV, nằm trong tốp đầu toàn đoàn.

Theo ông Khairy Jamaluddin, Malaysia đặt mục tiêu dựa trên phân tích năng lực trong quá trình tập luyện của các đội thể thao. Malaysia cũng tự tin lợi thế chủ nhà sẽ giúp thể thao nước này lập lại lịch sử vàng son của 16 năm trước (tại SEA Games 21 năm 2001, Malaysia từng đứng Nhất toàn đoàn với 111 HCV, 85 HCB và 75 HCĐ). Tuy nhiên, số huy chương mong đợi từ từng môn sẽ không được tiết lộ để tránh gây áp lực với VĐV. Ở 3 kỳ SEA Games gần đây, Malaysia đều nằm trong tốp 4 toàn đoàn.

Malaysia đứng đầu về số lượng VĐV đăng ký dự tranh tại SEA Games 29, với hơn 925 VĐV trong tổng số 4.800 VĐV của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Chủ nhà Malaysia cũng đề ra chỉ tiêu 103 HCV cho Asean Para Games 9.

 An Chi (Theo themalaysiaonline)

Chia sẻ bài viết