21/01/2026 - 08:39

Chủ động đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế (HNQT) là một nội dung lớn, có ý nghĩa chiến lược trong đường lối đối ngoại nói riêng và trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc. Do đó, HNQT luôn được TP Cần Thơ quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh thành phố hiện đại, đáng sống, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng vùng ĐBSCL và của quốc gia.

Năm qua, Cần Thơ chủ động triển khai thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại, mang lại hiệu quả tích cực. Trong ảnh: Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại TP Cần Thơ tháng 12-2025.

Đẩy mạnh HNQT

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho rằng, năm qua và ngay những ngày đầu tiên của năm 2026, chúng ta đã và đang chứng kiến nhiều biến động chưa từng có tiền lệ trong quan hệ quốc tế, cho thấy chiều hướng bất ngờ, bất trắc, bất định của môi trường quốc tế hiện nay, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức đối với lợi ích an ninh và mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa then chốt để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội XIII và chuẩn bị mọi điều kiện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là năm rất đặc biệt khi cả hệ thống chính trị hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, vừa tiến hành sắp xếp, tinh gọn, vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, vừa triển khai công việc chuyên môn với khối lượng và yêu cầu ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức, Việt Nam đạt nhiều bước tiến quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá là một điểm sáng của khu vực và trên thế giới.

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về HNQT trong tình hình mới (Nghị quyết 59) xác định tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách mới để triển khai HNQT nhằm tranh thủ hiệu quả những điều kiện thuận lợi và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động của môi trường quốc tế. Sau gần một năm, có thể nói, kết quả quan trọng nhất thực hiện Nghị quyết 59 là thay đổi về nhận thức, tư duy về HNQT, về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động HNQT trong tình hình mới, HNQT là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Với phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, Chính phủ đã khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59 với 22 chỉ tiêu và 117 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, bao trùm cả 3 trụ cột HNQT, bao gồm: chính trị, quốc phòng, an ninh; kinh tế; văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Cả nhiệm kỳ 2021-2025, nước ta và các đối tác đã ký 927 cam kết, thỏa thuận; trong đó riêng năm 2025 ký kết gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn giai đoạn trước đó.

Công tác HNQT và triển khai Nghị quyết 59 luôn được TP Cần Thơ quan tâm triển khai thực hiện như tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao trong kết nối với các tổ chức quốc tế; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, thông tin đối ngoại nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của TP Cần Thơ đến các tỉnh khác và bạn bè quốc tế. Từ đó thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch địa phương. Năm qua, UBND và các sở, ngành thành phố đã ký kết 7 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Senegal và một số địa phương nước ngoài, góp phần mở rộng không gian hợp tác phát triển.

Cùng với đó, thành phố chủ động triển khai thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại phù hợp, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 59 như Chương trình gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL và đón tiếp Đoàn Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, Họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; Chương trình họp mặt mừng năm mới 2026 cho người nước ngoài tại thành phố…

Nhận diện và khắc phục những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận, công tác HNQT thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là việc tận dụng lợi ích từ các khuôn khổ đối tác, cam kết, thỏa thuận đã ký kết chưa đạt như kỳ vọng; công tác phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương trong triển khai một số hoạt động/lĩnh vực hợp tác cụ thể còn chậm; cơ chế chia sẻ thông tin và kết nối dữ liệu còn chưa thống nhất, liên thông, chưa đáp ứng yêu cầu; việc thể chế hóa các quy định trong hoạt động HNQT vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, dẫn tới không bảo đảm tiến độ triển khai một số nhiệm vụ; nguồn lực dành cho HNQT còn hạn chế, chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh sơn cho rằng, nhìn ra khu vực và thế giới, thẳng thắn nhìn nhận rằng trình độ hội nhập, chiều sâu của hội nhập, năng lực hấp thụ khoa học - công nghệ của nước ta vẫn còn khoảng cách với mặt bằng khu vực. Việc tận dụng cục diện đối ngoại thuận lợi để thu hút thêm các nguồn lực cho phát triển còn chưa tương xứng với mục tiêu và mong muốn. “Như vậy, yêu cầu đối với công tác HNQT là rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa. Hành động hiệu quả đều bắt đầu từ nhận thức đầy đủ và tư duy đúng đắn” - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ rõ.

Đối với TP Cần Thơ, công tác HNQT vẫn gặp phải các khó khăn như hạ tầng giao thông và logistics của thành phố vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới (công nghệ số, năng lượng tái tạo). Một số dự án đầu tư công, dự án hạ tầng trọng điểm, còn chậm tiến độ; chất lượng dịch vụ y tế, du lịch và mức độ chuyển đổi số còn chênh lệch giữa các khu vực… Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu Cần Thơ phải chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác HNQT cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 59.

Thời gian tới, TP Cần Thơ tập trung vào một số định hướng, giải pháp trọng tâm như tiếp tục nâng cao sự hấp dẫn của môi trường đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực mới, công nghệ cao, năng lượng xanh và bền vững như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái - thông minh; bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống tầng giao thông để tạo bứt phá trong liên kết vùng, đặc biệt là đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, các cầu vượt, nút giao để kết nối thông suốt với TP Hồ Chí Minh; phát triển cảng Cái Cui, Trần Đề thành cảng biển quốc tế…; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và HNQT gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại; đa dạng hóa thị trường, củng cố thị trường truyền thống và khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn hội nhập mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV. Yêu cầu đặt ra đối với công tác HNQT là phải sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của đất nước, chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái từ “mở rộng quan hệ” sang “nâng cao chất lượng, chiều sâu”, tâm thế từ “tham gia” sang “dẫn dắt, định hình”; đồng thời, phải không ngừng thích ứng chủ động, linh hoạt, hiệu quả với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình quốc tế…

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết