19/02/2013 - 21:32

Làng du lịch Mỹ Khánh

Chủ động đảm bảo an toàn giao thông

Làng du lịch Mỹ Khánh tăng cường tuyên truyền các quy định trật tự ATGT bằng nhiều hình thức để đảm bảo an toàn cho khách du lịch
đến tham quan.

Làng du lịch Mỹ Khánh (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở TP Cần Thơ, trung bình mỗi ngày đón tiếp từ 500 đến 600 du khách; vào những ngày lễ, Chủ nhật, có thể lên đến 1.000 khách tham quan. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách, Làng du lịch Mỹ Khánh phối hợp với ngành chức năng địa phương thực hiện nhiều giải pháp an toàn giao thông. Chị Nguyễn Thị The, chủ tiệm nước giải khát ở gần Làng du lịch Mỹ Khánh, cho biết: “Tuyến đường tỉnh 923 xe cộ qua lại với mật độ cao, khách đến đây tham quan cũng khá đông. Hai đầu đoạn đường trước Làng du lịch Mỹ Khánh là hai cua ngoặt, trước đây thỉnh thoảng có xảy ra va quẹt giữa người đi đường với nhau”.

Ông Phạm Minh Sáng, Phó Giám đốc Làng Du lịch Mỹ Khánh, cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người đi đường và khách đến tham quan, mới đây, chúng tôi đã kết hợp với địa phương gắn đèn chớp vàng báo hiệu giảm tốc độ ở hai đầu đoạn đường Làng du lịch; đặt bảng tuyên truyền giao thông trước cửa Làng du lịch. Sắp tới, Công ty sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố kẻ vạch chống sốc ở đầu mỗi đoạn đường này, đặt thêm biển báo hiệu xe ra vào thường xuyên, đồng thời sơn lại vạch dành riêng cho người đi bộ trước cửa Làng du lịch. Ngoài ra, ngành chức năng huyện Phong Điền cũng thường xuyên tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho nhân viên để hướng dẫn du khách qua lại hai bên đường”. Theo ông Sáng, thực tế, một bộ phận người dân chưa có ý thức khi tham gia giao thông, do đó cần tăng cường các hình thức cảnh báo nhằm hạn chế tốc độ, qua đó nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Về giao thông thủy, Làng du lịch có du thuyền phục vụ du khách nên Công ty quan tâm đến các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông thủy như đăng ký, đăng kiểm các phương tiện thủy đúng quy định, đảm bảo đủ chứng chỉ, bằng cấp của nhân viên. Ngoài ra, Làng du lịch còn trang bị phao cứu sinh để đảm bảo an toàn cho khách khi vui chơi trên sông nước…

Đồng chí Nguyễn Lê Quốc Danh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự- cơ động huyện Phong Điền, cho biết: “Làng du lịch Mỹ Khánh có Nhà hàng nổi trên sông, lập bãi đỗ xe trước cổng nhưng trước đây chưa xin phép. Qua kiểm tra, ngành chức năng huyện Phong Điền quyết định cấp phép 1 năm nhưng yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông tại khu vực này như: có vạch kẻ đường, bảng báo hiệu, đèn báo nguy hiểm,... Lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự giao thông, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực này”.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết