Tiếp tục chương trình thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, môn Võ cổ truyền chính thức khởi tranh từ ngày 13-7 tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, khâu tập luyện của các đoàn đều cơ bản hoàn tất, hứa hẹn mang đến một giải đấu chất lượng.

Buổi tập luyện của các VĐV Võ cổ truyền Cụm 11 - phường Long Bình.
Để tối ưu hóa hiệu quả rèn quân, ban huấn luyện đội Võ cổ truyền Cụm 11 - phường Long Bình đã chủ động chia lực lượng thành 2 nhóm gồm nhóm quyền và nhóm đối kháng, tập luyện tại 2 địa điểm khác nhau. Bên cạnh chỉnh sửa từng động tác kỹ thuật, các VĐV còn thực hiện nhiều bài tập thể lực với cường độ cao nhằm nâng cao sức bền và khả năng chịu đòn khi thi đấu.
Ông Phạm Hiếu Thời, HLV phụ trách môn Võ cổ truyền Cụm 11 - phường Long Bình, chia sẻ: “Đội tham dự khoảng 25 VĐV, đăng ký hầu hết các nội dung từ đối kháng, quyền đến đối luyện với mục tiêu chinh phục vị trí tốp 3 toàn đoàn. Ngoài rèn kỹ chiến thuật, chúng tôi đặc biệt chú trọng nâng cao thể lực và các bài tập tăng cường phản xạ cho các VĐV”.
HLV, VĐV các cụm khác cũng đang tích cực hoàn thiện những mảng chiến thuật cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai mạc giải. Theo Ban tổ chức, có khoảng 240 VĐV đến từ 20 cụm tham gia tranh tài môn Võ cổ truyền tại đại hội năm nay. Các VĐV tranh tài ở 27 nội dung, gồm 14 hạng cân đối kháng, 10 nội dung quyền và 3 nội dung đối luyện.
Điểm nhấn của môn Võ cổ truyền là ở các hạng cân đối kháng, với dự báo cuộc cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi bản lĩnh, tư duy chiến thuật của VĐV. Theo quy định, VĐV thi đấu đối kháng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cấp đai từ cấp 9 trở lên, nên hứa hẹn những trận đấu chất lượng, mãn nhãn.
Ở nội dung quyền, các VĐV phải thể hiện được thần thái, nội lực, sự uyển chuyển độc đáo khi thực hiện các bài quy định như Roi Thái Sơn, Song tuyết kiếm, Thanh long độc kiếm, Ngọc trản quyền và Siêu sung thiên. Trong khi đó, các nội dung đối luyện lại đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối, ăn ý và tinh thần đồng đội cao.
Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, trung tâm đã có nhiều buổi làm việc với địa phương đăng cai để rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ giải, từ hệ thống âm thanh, trang thiết bị cho lễ khai mạc và thi đấu đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế trong suốt thời gian diễn ra giải. Ban tổ chức đặt mục tiêu tạo môi trường thi đấu thuận lợi, an toàn và đúng điều lệ, giúp các VĐV yên tâm tranh tài.
Môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 sẽ là cơ hội để đánh giá chất lượng phong trào tập luyện Võ cổ truyền ở các địa phương, tạo cơ hội để phát hiện những gương mặt triển vọng cho thể thao thành phố.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG