12/08/2025 - 05:46

Chỉnh trang trường lớp đón năm học mới 

Nhiều trường học trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa và tiết kiệm nội bộ để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2025-2026.

Tại Trường THCS Ngô Quốc Trị (xã Vị Thủy), một số hạng mục sửa chữa đang được gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới. Ông Trần Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đây là điểm trường trung tâm của xã với khoảng 1.500 học sinh nên việc ổn định cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong dạy học. Những năm học trước thì việc vận động gặp không ít khó khăn, riêng năm học này trường phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa, tiết kiệm từ nguồn kinh phí hoạt động để đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Lâu nay, sân trường thường xuyên bị ngập sau những cơn mưa lớn. Nhiều công trình cũng đã xuống cấp cần kinh phí sửa chữa. Để khắc phục tình trạng này, năm học vừa qua, trong các buổi họp, gặp gỡ phụ huynh học sinh, nhà trường kết hợp vận động nguồn đóng góp. Kết quả, trường đã vận động được hơn 100 triệu đồng để xây lối đi chống ngập nối các dãy phòng học, sửa chữa nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, xây dựng nhà xe. Với nhiều hạng mục đã xuống cấp do xây dựng từ lâu phải sửa chữa, nhiều phòng học chưa được kiên cố hóa cần xây mới, cách làm của trường là không chỉ đề xuất đầu tư từ ngân sách, mà còn liên hệ mạnh thường quân, các đơn vị tìm nguồn hỗ trợ.

Lối đi tránh ngập tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, xã Vị Thủy đang được gấp rút xây dựng để kịp hoàn thành trước ngày tựu trường. 

Còn tại Trường Mẫu giáo Long Thạnh (xã Thạnh Hòa), khi năm học 2024-2025 kết thúc, Ban Giám hiệu lên kế hoạch vận động mạnh thường quân đã từng hỗ trợ những năm học trước và nhờ địa phương kết nối các đơn vị khác, để có nguồn kinh phí sửa lại sân trường bị ngập khi mưa lớn, triều cường dâng cao. Bà Đinh Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi đề xuất sửa phòng học, làm mái che và sân trường nhưng do ngân sách địa phương còn hạn chế nên chỉ mới sửa được phòng học, làm mái che, còn sân trường vẫn chờ bố trí kinh phí. Tuy nhiên, nếu sân trường chậm sửa chữa sẽ ảnh hưởng nhiều đến các em và hoạt động chung nên trường cố gắng vận động xã hội hóa để sửa xong sân trước ngày nhập học”.

Trường Mẫu giáo Long Thạnh có hơn 500 trẻ, với 18 lớp học được phân bố tại một điểm chính và 4 điểm lẻ, nên phải bảo trì cơ sở vật chất khá nhiều so với các trường khác. Thông qua vận động xã hội hóa, nhà trường được các cá nhân, tổ chức hỗ trợ trực tiếp cát, đá, xi măng theo nhu cầu thực tế (ước tính tương đương khoảng 10 triệu đồng) để sữa chữa sân trường tại điểm chính và dặm vá một số điểm phụ.

Thông tin từ Phòng Văn hóa và Xã hội, UBND xã Thạnh Hòa, trên địa bàn xã có 13 trường học, các trường đều tích cực chỉnh trang trường lớp đón năm học mới. Tuy nhiên, kinh phí vận động được ở mỗi trường mỗi khác và chưa nhiều nên chỉ ưu tiên sửa chữa nhỏ.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: “Toàn thành phố có 1.205 trường học, trong đó có 370 trường mầm non, mẫu giáo và 496 trường tiểu học, 238 trường THCS và 101 trường THPT. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khuyến khích các trường phát huy tinh thần chủ động, sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên và xã hội hóa để sửa chữa những hạng mục cấp thiết, đảm bảo môi trường học tập an toàn và hiệu quả cho học sinh. Qua nắm tình hình chung từ xã, phường trên địa bàn cho thấy các trường có nhiều nỗ lực trong chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp cho năm học mới. Sở cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình trường học trên địa bàn, sau đó tổng hợp và trình lên Sở Tài chính để có phương án hỗ trợ kịp thời”.

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Chia sẻ bài viết