03/08/2026 - 09:23

Chi phí tăng cao trong mùa tựu trường tại Mỹ

Theo phân tích mới của hai tổ chức nghiên cứu chính sách và tư vấn tiến bộ hàng đầu tại Mỹ, Century Foundation và Groundwork Collaborative, so với năm 2025, chi phí mua sắm đồ dùng học tập và chuẩn bị bữa ăn trưa ở trường của học sinh đều tăng lần lượt gần 8% và 11%. 

Lạm phát trên khắp nước Mỹ đã giảm, từ 4,2% trong tháng 5 xuống mức 3,5% trong tháng 6, do giá nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, giá xăng đã tăng vọt trong tháng 7 do xung đột tái diễn ở Trung Đông. Hai tổ chức chuyên phân tích các vấn đề kinh tế, bất bình đẳng xã hội và chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ cho biếtm các hộ gia đình sẽ chi khoảng 175USD cho đồ dùng học tập và 3.800USD cho bữa trưa mang theo đến trường.

Century Foundation và Groundwork đơn cử một số đồ dùng học tập sẽ tăng giá trong năm nay, gồm: tập 4,92USD (khoảng 129.000 đồng, tăng 23%), giấy ghi chú 3,86USD (tăng 22%), keo dán 7,68USD (tăng 7,6%); trong khi hộp cơm trưa tăng 27% lên mức 18,91USD (497.000 đồng), với các thành phần không thể thiếu như trái cây, bánh sandwich, nước ép, bánh quy cũng tăng từ 15-48% so với năm 2025.

Lindsay Owens, Giám đốc điều hành của Groundwork Collaborative, cho biết mùa tựu trường là sự kiện mua sắm lớn thứ hai trong năm sau mùa Giáng sinh. “Giá xăng tăng cao đã ảnh hưởng đến thực phẩm và quần áo, và thuế quan cũng tác động mạnh đến những mặt hàng này, bởi hầu hết đồ dùng học tập không được sản xuất tại Mỹ mà được nhập khẩu, và các gia đình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong năm học này”, bà nói thêm. 

Nghiên cứu của họ cho thấy, việc Mỹ tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu đã đẩy giá đồ dùng học tập và nhiều vật dụng thiết yếu cho trường học tăng cao, do hầu hết chúng được sản xuất ở nước ngoài. 

Newell Brands, nhà sản xuất viết Sharpie, keo Elmer's và đồ dùng trong lớp học khác, từng tuyên bố họ phải tăng giá để bù đắp chi phí thuế quan cao. Matteo Anversa, Giám đốc tài chính của Logitech, công ty sản xuất các thiết bị điện tử như tai nghe và bàn phím, hồi tháng 5 cũng viện dẫn việc tăng thuế quan là nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá “đáng kể” tại thị trường Mỹ. Các công ty khác thì nói rằng chi phí năng lượng tăng cao do cuộc chiến ở Iran là nguyên nhân buộc họ phải tăng giá. 

Một cuộc khảo sát gần đây của nền tảng đánh giá điểm tín dụng cá nhân Credit Karma đối với hơn 1.000 phụ huynh cho thấy, 45% trong số họ dự kiến sẽ vay nợ để trang trải chi phí chuẩn bị năm học mới. Theo Deloitte, 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, 50% hộ gia đình có kế hoạch cắt giảm chi tiêu sinh hoạt để bù đắp những chi phí đó.

T. TRÚC (Theo CBS News)

Chia sẻ bài viết