18/05/2026 - 08:36

Chi bộ ấp Xáng Mới B hành động thiết thực vì nhân dân 

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ ấp Xáng Mới B, xã Thạnh Xuân, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hành động vì lợi ích của nhân dân. Từ đó, hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng; nhiều hộ dân được hỗ trợ xây nhà khang trang, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Cầu giao thông ấp Xáng Mới B được xây dựng mới, giao thương thuận lợi, an toàn. 

Tuyến đường dọc theo kinh Thầy Cai được nâng cấp, mở rộng trong niềm vui của nhân dân ấp Xáng Mới B. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân địa phương, kể: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, đi lại khó khăn. Cán bộ xã, ấp vận động, bà con đồng ý hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư trải nhựa, mở rộng mặt đường từ 3m ra 3,5m. Giờ đây, đường thông thoáng, giao thương thuận lợi, bà con rất phấn khởi”. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên ấp còn vận động xã hội hóa 120 triệu đồng và 35 ngày công lao động để nâng cấp tuyến đường cuối kinh Thầy Cai dài 350m...

Cán bộ xã, ấp phối hợp vận động nhà hảo tâm xây dựng mới 2 cầu giao thông trên tuyến đường kinh Thầy Cai, với tổng trị giá 650 triệu đồng. Sau khi cầu và đường giao thông được nâng cấp, cán bộ, đảng viên xã, ấp tiếp tục phối hợp vận động lắp 55 trụ đèn năng lượng mặt trời. Ông Lê Văn Nhỏ ở ấp Xáng Mới B, phấn khởi nói: “Từ khi có đèn đường,  an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường đảm bảo được hơn”.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Xáng Mới B giới thiệu, tạo điều kiện để người dân vay hơn 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, học tập; vận động nhân dân cải tạo vườn, trồng những loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao... Bà Lê Thị Út Bảy bày tỏ: “Trước đây, trên 4 công đất vườn của gia đình tôi trồng xoài, mít. Từ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ xã, ấp, tôi chuyển sanng trồng sầu riêng. Tôi được cán bộ giới thiệu vay vốn ưu đãi để cải tạo bờ, mua cây giống và phân, thuốc đầu tư sản xuất. Hiện nay, 40 gốc sầu riêng trồng hơn 1 năm đang phát triển xanh tốt”.

Cùng với đó, mỗi năm, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động, hỗ trợ khoảng 300 phần gạo, nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá trung bình khoảng 300.000 đồng); vận động 200 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, cán bộ ấp phối hợp xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở… Hiện nay, ấp Xáng Mới B còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo đang được cán bộ, đảng viên ấp tiếp tục phối hợp hỗ trợ nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo, cận nghèo.

Ông Nguyễn Hoàng Tấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Xáng Mới B, cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, Chi bộ ấp tiếp tục chọn những việc “làm theo” gương Bác thiết thực, vì lợi ích của nhân dân; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết