Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh TH và THCS Cúp Milo lần thứ XV-2017 khu vực IV diễn ra tại Cần Thơ từ 26 đến 31-5, đã mang đến không khí sôi động cho học sinh ĐBSCL. 8 đội bóng (4 TH và 4 THCS) được xác định là đại diện khu vực tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Thanh Hóa vào tháng 7, đều thể hiện sức mạnh của những địa phương có truyền thống bóng đá. Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa các đội bóng trong khu vực còn khá xa.
 |
|
Cầu thủ đội Trung học cơ sở Đồng Tháp (phải) mạnh mẽ trước khung thành của đội Cần Thơ tại Cúp Milo 2017 khu vực IV. Ảnh: NGUYỄN MINH |
Khi đội bóng TH Trà Vinh và Cần Thơ bước ra sân thi đấu trận đầu tiên ở vòng đấu bảng, khán giả tại nhà thi đấu đa năng Cần Thơ không khó nhận ra sự chênh lệch về mặt thể hình. Các cầu thủ Trà Vinh có chiều cao và thể trạng khá tốt, trong khi các cầu thủ Cần Thơ thấp bé hơn nhiều. Thế nhưng, trận đấu diễn ra không lâu thì các cầu thủ nhí Cần Thơ vượt trội hơn trong tranh chấp và tỷ số cuối cùng là 8-1 nghiêng về họ. Tương tự, đội TH Bạc Liêu với dàn cầu thủ học sinh mới tập đá bóng thua đậm TP Hồ Chí Minh tới 11-0. Tuy nhiên, đáng kể nhất là trận đấu ở cấp THCS, khi đội An Giang đè bẹp đội Trà Vinh với tỷ số 23-0, hay đội TP Hồ Chí Minh thắng Long An 6-0.
So với các đội bóng đến từ các địa phương mạnh về bóng đá, đội TH Trà Vinh là những học sinh của một trường duy nhất. Hay như đội THCS Kiên Giang gồm học sinh đến từ một huyện để đại diện cho học sinh tỉnh thi đấu. Khi ra sân, nhiều cầu thủ của Kiên Giang bỡ ngỡ, chưa biết chạy chỗ, dẫn đến những thất bại liên tiếp.
4 đội TH: Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và 4 đội THCS là Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang đã giành quyền vào vòng chung kết. Đây đều là những địa phương có phong trào bóng đá mạnh và đang định hướng phát triển trong trường học để làm nguồn tuyển chọn cho bóng đá năng khiếu. Theo điều lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đối tượng tham dự là học sinh phổ thông, trong năm học 2016- 2017 đang học tập tại các trường TH và THCS: Bao gồm các trường công lập, dân lập, tư thục và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) được thành lập theo "Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông" (ban hành theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003).
Với quy định như vậy, một số địa phương có thể cử lực lượng chuyên nghiệp tham dự. Trong khi đó, những địa phương khác sử dụng lực lượng học sinh phổ thông thi đấu khó mà cạnh tranh.
Thiết nghĩ, ngành giáo dục các địa phương đều có tổ chức Hội khỏe Phù Đổng hàng năm và có trường nghiệp vụ TDTT đào tạo bóng đá năng khiếu, nên cần phối hợp đưa lực lượng tốt nhất tham gia giải, nhằm tránh sự chênh lệch trình độ quá lớn như vừa qua. Cũng tại giải Cúp Milo khu vực IV năm nay, một số địa phương như Hậu Giang, Sóc Trăng và Bến Tre không cử đội tham dự là điều đáng tiếc.
NGUYỄN MINH