16/05/2015 - 16:06

Chạy quá tốc độ, hành vi nguy hiểm!

Ngày 11-5-2015, chúng tôi gặp chị Trịnh Kim Cương (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) khi chị đến Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều để giải quyết vụ vi phạm về lỗi chạy quá tốc độ quy định. Sáng 4-5, chị Cương điều khiển mô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ, bị công an thổi phạt vì chạy quá nhanh. Chị Kim Cương chia sẻ: “Do nôn nóng công việc, thấy đường vắng nên tôi chủ quan chạy ẩu. Sau khi bị lập biên bản, xử phạt, được các chú công an giải thích, nhắc nhở, tôi rút kinh nghiệm không tái phạm nữa”. Trước đó, Công an quận Ninh Kiều ra quyết định xử phạt đối với Trịnh Văn Lượng (SN 1992, ngụ quận Ninh Kiều) lỗi chạy quá tốc độ với số tiền 750 ngàn đồng. Ngày 7-4, Lượng điều khiển mô tô trên đường 30 Tháng 4 với tốc độ 53/40km/h.

Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều lập biên bản  trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ. 

Theo Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển xe phải tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia lưu thông, nếu vi phạm, sẽ bị xử phạt. Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng nếu điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, chạy quá tốc độ quy định từ 5 km đến dưới 10km/h; phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng nếu chạy quá tốc độ từ 10-20km/h; phạt từ 2 đến 3 triệu đồng nếu chạy quá tốc độ qui định trên 20km/h. Theo Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, chạy quá tốc độ là hành vi người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là mô tô, thường xuyên vi phạm. Tháng 4-2015, đội tổ chức 151 cuộc tuần tra, phát hiện, lập biên bản 1.417 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó có 296 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ). Lực lượng tạm giữ 229 phương tiện, phạt trên 1 ngàn trường hợp với số tiền trên 700 triệu đồng, tước 182 giấy phép lái xe, gởi thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông về địa phương 248 trường hợp, gởi thông báo về Sở Giao thông vận tải 182 trường hợp. Ngoài ra, đội còn tham gia phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, giải quyết kịp thời các sự cố có thể gây ùn tắc tại các tuyến đường phức tạp, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Trong thời điểm này, đội phối hợp các lực lượng khác, thực hiện hiệu quả kế hoạch của Công an quận Ninh Kiều về việc tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn.

Trung úy Huỳnh Công Diện, Tổ trưởng Tổ Điều tra xử lý tai nạn giao thông Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Chạy quá tốc độ là hành vi rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những sai phạm khác. Chạy quá nhanh sẽ không kiểm soát được tay lái, người điều khiển xe thường lấn trái đường, có người lạng lách, đánh võng, có thể gây va chạm, tai nạn. Đa số người điều khiển xe vi phạm lỗi chạy quá tốc độ đều có sử dụng rượu bia, đối tượng thanh niên chiếm khoảng 60%. Quá trình tuần tra, kiểm soát, có không ít người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, gây khó khăn trong xử lý. Khi cố tình bỏ chạy, có trường hợp gây tai nạn, rất đáng tiếc. Ở các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đội quan tâm nhấn mạnh, phân tích hậu quả lỗi chạy quá tốc độ cũng như các hình thức xử phạt liên quan để nhắc nhở, kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết