06/02/2025 - 15:37

Châu Âu - vườn ươm tài năng cho tuyển Mỹ hướng tới World Cup 2026 

Chỉ còn hơn một năm nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ðây không chỉ là sự kiện thể thao lớn mà còn là cột mốc quan trọng để đội tuyển Mỹ thể hiện sức mạnh. Với mục tiêu tạo nên một đội hình chất lượng, Mỹ đã triển khai một chiến lược trọng điểm: đưa các tài năng trẻ sang châu Âu để phát triển.

Matai Akinmboni, tài năng trẻ của Mỹ, vừa cập bến CLB Bournemouth. Ảnh: Washington Post

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, 2 gương mặt triển vọng của bóng đá Mỹ đã “cập bến” các CLB châu Âu. Esmir Bajraktarevic, viên ngọc quý của đội U-20 Mỹ, ở tuổi 19 đã gia nhập PSV Eindhoven (Hà Lan). Trong khi đó, trung vệ Matai Akinmboni vừa ký hợp đồng với CLB Bournemouth (Anh).

Không chỉ dừng lại ở đó, hậu vệ trái John Tolkin của CLB New York Red Bulls cũng đang thu hút sự chú ý từ 2 CLB của Ðức, cùng một số đội bóng tại Bỉ và Ý.

Tính đến hiện tại, có 34 cầu thủ Mỹ đang thi đấu ở 6 giải đấu hàng đầu châu Âu: Tây Ban Nha (2), Anh (5), Ý (5), Ðức (9), Pháp (6) và Hà Lan (7). Ðáng chú ý, ít nhất 14 cầu thủ đã chuyển đến châu Âu từ đầu năm 2024. Trong số đó, một số đã khẳng định được vị trí, trong khi những người khác đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Trong danh sách các cầu thủ Mỹ đang thi đấu tại châu Âu, 21 người dưới 25 tuổi và nhiều người trong số họ đã trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia Mỹ. Ðây là dấu hiệu tích cực cho chiến lược “vươn xa để trưởng thành” của bóng đá Mỹ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến 30 cầu thủ Mỹ đang được đào tạo tại các học viện danh tiếng của châu Âu. Những cái tên nổi bật như Keyrol Figueroa (Liverpool), Adrian Gil, Diego Kochen, Pedro Soma (Barcelona) và Manu Romero (Real Madrid) đang ngày càng trưởng thành và hứa hẹn sẽ là những ngôi sao sáng trong tương lai.

Việc đưa các cầu thủ trẻ sang châu Âu không chỉ giúp họ tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao, mà còn đóng vai trò như một “vườn ươm tài năng” cho đội tuyển Mỹ. Với chiến lược này, bóng đá Mỹ đang chứng tỏ sự đầu tư mạnh mẽ, đặt nền móng vững chắc để tạo ra một đội hình đầy sức mạnh, sẵn sàng chinh phục World Cup 2026.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm từ các giải đấu quốc nội và sự trưởng thành tại châu Âu chắc chắn sẽ mang lại một đội tuyển Mỹ đầy triển vọng, sẵn sàng đối đầu với những thử thách lớn trong tương lai gần.

VĂN TÙNG

Chia sẻ bài viết