Nhiều sân chơi bổ ích chào tân sinh viên (SV) năm học 2025-2026, được tổ chức đoàn - hội các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức. Bên cạnh hoạt động vui chơi giải trí là nhiều hoạt động giao lưu học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các chương trình tư vấn sức khỏe, phổ biến kiến thức pháp luật và định hướng nghề nghiệp đầu khóa học. Qua đó, giúp tân SV xác lập mục tiêu học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những “SV 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt).

Đoàn - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức “Ngày hội tân SV” khóa 50, với nhiều hoạt động bổ ích. Trong ảnh: Tân SV tham quan và trải nghiệm gian hàng chuyển đổi số tại ngày hội.
Đồng hành cùng tân SV
“Ngày hội tân SV” khóa 50, do Đoàn - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích. Ngày hội thu hút hơn 900 tân SV tham gia với chương trình “Hát với nhau”, các trò chơi dân gian, hoạt náo hấp dẫn. Các bạn trẻ còn trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số, sản phẩm ý tưởng sáng tạo, sản phẩm khởi nghiệp và giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm.
Theo chị Nguyễn Thị Thúy Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, bên cạnh các hoạt động vui chơi giúp bạn trẻ gắn kết bạn bè, vượt qua bỡ ngỡ khi bước vào bậc học mới và xa nhà, Đoàn trường lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn tân SV tham gia các hoạt động, phong trào của tổ chức đoàn - hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích. Đây là nền tảng quan trọng để tân SV trau dồi kỹ năng sống. Trước đó, tân SV tham gia “Tuần sinh hoạt công dân”, với nhiều nội dung: phổ biến quy chế, nội quy của trường; tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kiến thức về an toàn giao thông và phương pháp học tập ở bậc cao đẳng.
Ngoài ra, Đoàn - Hội SV và Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho hơn 900 tân SV; trao 12 suất học bổng cho tân SV vượt khó học tốt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Lê Đặng Hồng Minh (quê ở xã Tân Thuận, tỉnh An Giang), SV năm thứ nhất, ngành Việt Nam học, cho biết: “Cha em làm thuê, mẹ bán rau cải ở chợ nhỏ, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, khi được xét nhận học bổng, em rất phấn khởi. Số tiền trên phần nào giúp em trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian đầu học tập ở Cần Thơ”. Hồng Minh tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về các câu lạc bộ, đội, nhóm; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với SV khóa trước. “Em dự định tham gia các đội, nhóm tình nguyện với mong muốn góp sức làm nhiều việc giúp ích cộng đồng” - Hồng Minh chia sẻ.
Trang bị kỹ năng mềm, kiến thức thiết thực
Tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động trang bị kỹ năng mềm, kiến thức pháp luật cho tân SV. Tiêu biểu như Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Cần Thơ phối hợp Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp Business Challenge, với chủ đề “Mekong Tech”, gắn với triển lãm các đồ án tốt nghiệp của SV năm cuối. Hoạt động nhằm tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho SV ngay từ những ngày đầu nhập học; đồng thời thông qua triển lãm các đồ án tốt nghiệp giúp tân SV hiểu rõ chuyên ngành, từ đó phấn đấu học tập tốt hơn.
Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, cho biết, trong khuôn khổ cuộc thi, các đội sẽ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hóa học và sinh học (xử lý môi trường, chế phẩm vi sinh, vật liệu mới), công nghệ nông nghiệp và thực phẩm (nông nghiệp thông minh, chế biến nông sản, công nghệ bảo quản, an toàn thực phẩm), công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo (giải pháp số, tự động hóa, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI). Cuộc thi được phát động vào đầu năm học mới 2025-2026 là cơ hội để tân SV có thể “nhập cuộc”, học hỏi kinh nghiệm từ SV khóa trước.
Cũng với mục tiêu định hướng nghề nghiệp cho tân SV, tuổi trẻ Đại học Cần Thơ phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều chương trình giao lưu với các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai. Đồng thời, tạo cầu nối gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp; mở ra cơ hội SV thực tập hoàn thành khóa học, ứng tuyển làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Không chỉ xoay quanh việc đăng ký thủ tục nhập học, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố còn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” giúp tân SV nắm vững nội quy, quy chế học tập, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội và lừa đảo trên không gian mạng... Nhiều workshop gắn với chuyên ngành, họp mặt chia sẻ kinh nghiệm học tập, hỗ trợ tìm nhà trọ cho tân SV cũng được các liên chi hội SV tích cực đẩy mạnh, góp phần tạo điều kiện để tân SV sớm hòa nhập, tự tin trong môi trường học tập mới.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI