09/11/2023 - 15:32

Chân sút “ngoại” vượt trội tại V.League và nỗi lo của HLV Troussier 

Sau 3 vòng đấu, V.League 2023-2024 đã tạm dừng để đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2026. Với nhiều thay đổi, V.League mùa này diễn ra hấp dẫn, cụ thể là sau 20 trận đấu ở 3 vòng, tổng cộng có 55 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ bình quân khá cao 2,75 bàn/trận. Tuy nhiên, hầu hết các bàn thắng đều đến từ các chân sút ngoại binh, trong khi các cầu thủ nội binh, đặc biệt là các tiền đạo tập trung tuyển quốc gia, gần như “tịt ngòi”.

Chân sút Ibara (giữa) của Bình Dương mạnh mẽ giữa vòng vây của các cầu thủ Hải Phòng, ở vòng 3 V.League. Ảnh: VPF

Theo thống kê sau 3 vòng đấu, tiền đạo người Brazil Lucao do Break của CLB Hải Phòng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, với 4 bàn thắng. Trong danh sách 7 cầu thủ ghi được từ 2 bàn thắng trở lên tại V.League, chỉ có duy nhất Vũ Quang Nam của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2 bàn) là chân sút nội, còn lại đều là ngoại binh: Rafaelson và Hendrio (Nam Ðịnh) cùng có 3 bàn, Joel Tagueu (Hà Nội) ghi 3 bàn, Junior Fialho (Công an Hà Nội) và Romario Gordon (Thanh Hóa) cùng có 2 bàn.

Việc các chân sút “ngoại binh” chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới tại V.League không có gì lạ và dường như tồn tại kể từ khi giải bóng đá chuyên nghiệp hình thành từ năm 2000 đến nay. Chỉ trong rất ít mùa bóng, các chân sút nội cạnh tranh được với ngoại binh là khi những Công Vinh, Anh Ðức, Văn Quyết đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp. Bên cạnh lợi thế về thể hình, khả năng tì đè, tốc độ và sức mạnh, các chân sút ngoại luôn được các đội bóng trao cho vị trí trung phong với nhiệm vụ ghi bàn chủ lực. Với 3 suất ngoại binh, các đội bóng thường dành 2 suất cho hàng công, suất còn lại là vị trí trung vệ. Các cầu thủ ngoại binh này được ưu tiên dồn bóng để ghi bàn, còn các nội binh đóng vai trò vệ tinh, hỗ trợ và kiến tạo.

Vì vậy, ngoại binh lấn át nội binh ở khâu ghi bàn được thể hiện ngay ở vòng 1 V.League 2023-2024, khi 9 trong số 15 bàn được ghi bởi ngoại binh (chiếm 60%). Ðơn cử như trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Bình Ðịnh, các ngoại binh làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, từ khâu ghi bàn, đột phá đến tạo ra sự khác biệt, dù hai đội có không ít tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Một minh chứng nữa là hầu hết các đội đang đứng đầu bảng xếp hạng ở V.League 2023-2024 đều nhờ vào bàn thắng của các ngoại binh. 6 trong số 7 bàn của đội đang dẫn đầu là Nam Ðịnh, được ghi được trong 3 trận là do bộ đôi Rafaelson và Hendrio. Cả 3 bàn thắng mà CLB Công an Hà Nội có được đều do công của Junior và Jefferson Elias. Dù có 3 tuyển thủ quốc gia trên hàng công, nhưng 5 trong số 6 bàn thắng của Hà Nội FC ghi được từ đầu mùa (tính trên mọi đấu trường) của đội bóng này đều thuộc về chân sút Joel Tagueu.

Việc các chân sút ngoại vượt trội so với các chân sút nội ở V.League đã tạo thông điệp không mấy lạc quan đến HLV Philippe Troussier. Hôm 6-11, ông Troussier công bố danh sách triệu tập tuyển quốc gia chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Một điều đáng lo ngại là toàn bộ 7 chân sút ông Troussier triệu tập đều chưa có bàn thắng nào tại V.League mùa này. Văn Quyết, Văn Toàn, Văn Tùng, Tiến Linh, Ðình Bắc, Thanh Nhàn và Tuấn Hải đều tịt ngòi dù giải V.League và hạng Nhất đã qua 3 vòng đấu. Sự áp đảo của các chân sút ngoại trên hàng công của các đội bóng tại V.League khiến chân sút nội khó có cơ hội và đây thực sự là vấn đề đau đầu cho HLV Troussier.

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết