10/06/2013 - 22:00

Chấn chỉnh tình trạng đậu xe tràn lan trước Công ty Cổ phần May Tây Đô

Nhiều người đậu xe tràn ra cả lòng đường, trước cổng Công ty Cổ phần May Tây Đô. 

Theo nhiều người dân phản ánh, trên đoạn đường Mậu Thân, trước cổng Công ty Cổ phần May Tây Đô vào khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút, là giờ công nhân tan ca, nhiều người đậu xe trước cổng, đón người thân đi làm ra, chật một khoảng đường. Anh Nguyễn Thanh Tâm, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cho biết: "Mỗi lần tan ca đi làm về chạy ngang qua đoạn đường này rất khó di chuyển, vì rất đông người đứng đợi công nhân tan ca, nhiều xe đậu ra đến giữa lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông". Cũng với sự bức xúc trên, ông Lâm, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, nói: "Nhiều người đậu xe tràn ra lòng đường, có lần tôi nhắc là anh, chị nên đậu xe trên lề để đường cho các xe khác lưu thông mà còn bị cự lại…".

Thiếu tá Văn Nam Giang, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều, cho biết: "Đội thường xuyên tổ chức tuần tra xử phạt nhắc nhở các trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực này, để người dân ý thức được việc đậu xe như thế là vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi lực lượng giao thông đến kiểm tra thì tình trạng này không xảy ra, một vài ngày sau lại tái diễn. Đội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử phạt, nếu có vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo trật tự chung cho khu vực. Qua đó, Đội sẽ có buổi làm việc với Ban giám đốc Công ty để sắp xếp chỗ đậu xe cho người thân chờ công nhân bên ngoài cổng, hạn chế tình trạng đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

P.N

Chia sẻ bài viết