06/03/2018 - 07:01

Chấn chỉnh tình trạng đậu xe lấn chiếm lòng đường tại chợ Hưng Lợi 

Sau những đợt ra quân đồng loạt lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT), tình hình an ninh trật tự tại chợ Hưng Lợi có những chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tái diễn, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Người dân thường đậu xe lấn chiếm lòng đường Nguyễn Văn Linh, không đảm bảo ATGT.
Người dân thường đậu xe lấn chiếm lòng đường Nguyễn Văn Linh, không đảm bảo ATGT. 

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, phường Hưng Lợi, vào những giờ cao điểm- 6 giờ, 11 giờ, 17 giờ- rất nhiều người dân đậu xe trên vỉa hè, dưới lòng đường Nguyễn Văn Linh để mua hàng hóa. Tình trạng này làm lòng đường Nguyễn Văn Linh bị thu hẹp, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do chợ Hưng Lợi nằm phía trước Bến xe Cần Thơ, lưu lượng xe ra vào thường xuyên cao, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, các ngành, cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo ATGT, mỹ quan khu vực chợ Hưng Lợi.

Ông Lý Gô Be, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “Do ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế nên không thể tránh khỏi tình trạng tái diễn việc mua bán, đậu xe dưới lòng, lề đường. Để chấn chỉnh tình trạng này và đảm bảo ATGT, bên cạnh đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là tại các khu vực, tuyến đường xung quanh chợ Hưng Lợi, để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị".

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết