BÌNH DƯƠNG
Kể từ mùa giải 2024-2025, Champions League sẽ không còn thi đấu theo thể thức vòng bảng mà áp dụng “hệ thống Thụy Sĩ”.

Thể thức thi đấu vòng bảng Champions League sẽ bị “khai tử” sau 24 năm tồn tại. Ảnh: Getty Images
Vì là các giải hấp dẫn nhất châu Âu, Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ðức mặc định có 4 suất dự Champions League (dành cho tốp 4 giải quốc nội), trong khi Pháp, Bồ Ðào Nha mỗi quốc gia chiếm 2 suất. Nhưng nhờ thể thức mới, các nước có thể kiếm thêm suất tham dự.
Cụ thể, năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã ban hành thể thức mới cho Champions League và sẽ áp dụng từ mùa 2024-2025. Theo đó, số đội tham dự sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu lục sẽ tăng từ 32 lên 36. Thay vì 32 đội chia thành 8 bảng như lâu nay, thể thức mới sẽ thi đấu theo “mô hình Thụy Sĩ”, tương tự môn cờ vua. Toàn bộ 36 đội chung một bảng, trong đó mỗi đội chạm trán 8 đối thủ khác nhau. Tám đội dẫn đầu sẽ vào vòng knock-out trong khi 16 đội tiếp theo được phân cặp đá play-off để xác định đội đi tiếp. 12 đội cuối bảng bị loại.
Trong số 4 suất bổ sung, 2 quốc gia có các CLB đạt thành tích tốt nhất ở các giải cúp châu Âu mùa này sẽ được trao 2 suất. Ví dụ, nếu áp dụng thể thức mới từ mùa này, giải Ngoại hạng Anh và Serie A của Ý sẽ được trao 2 suất, lần lượt dành cho Liverpool và Atalanta (2 đội xếp thứ 5 ở mùa giải rồi). Bởi ở mùa rồi, các đội Anh và Ý vào đến chung kết và thậm chí vô địch ở các cúp châu Âu. Cách tính mới của UEFA nhắm vào thành tích các CLB theo từng mùa, thay vì thành tích trong 5 mùa gần nhất tại Champions League.
Suất thứ ba sẽ được tặng cho đội đứng thứ 3 ở giải hạng 5 trên bảng xếp hạng của UEFA. Mùa rồi, giải Ligue 1 của Pháp đứng thứ 5 nên vé sẽ được trao cho Marseille. Suất cuối cùng dành cho đội vô địch giải đấu nằm ngoài tốp 10 giải hàng đầu châu Âu. Do đó, theo cách sắp xếp mới, đội vô địch giải đấu xếp hạng 11 vẫn có thể giành suất cuối.
Với thể thức mới, số trận tăng từ 125 lên 189, nhưng lại ít kịch tính hơn. Nhờ phân cặp đá play-off, những đội bóng mạnh nhất sẽ có được lưới an toàn nếu chẳng may họ “sẩy chân” trong 2 hoặc 3 trận trước đó. Nói như Ronan Evain, Giám đốc điều hành Hội cổ động viên bóng đá châu Âu, tăng số trận đấu không chỉ gia tăng khoảng cách giữa các giải đấu, bên trong giải đấu và củng cố vị thế thống trị của các CLB nhà giàu, mà còn khiến bóng đá nhàm chán hơn.
Ở Champions League năm nay xuất hiện “Bảng tử thần” khi có sự góp mặt của PSG, Borussia Dortmund, AC Milan và Newcastle. Một điều chắc chắn là sẽ có hai đội bị loại sau 6 lượt trận vòng bảng, điều này giúp tính hấp dẫn kéo dài từ lượt trận đầu tiên khởi tranh hôm 19-9 cho đến lượt cuối. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ không còn chứng kiến điều tương tự khi vòng bảng bị loại bỏ từ mùa giải tới.