20/05/2017 - 10:01

Chăm bồi học sinh giỏi

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Thới Lai nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là phong trào học sinh giỏi. Năm học 2016-2017, học sinh huyện Thới Lai tiếp tục đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và khu vực.

Thành tích đột phá

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh năm học 2016-2017, em Huỳnh Nhựt Thịnh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS thị trấn Thới Lai, đạt giải Nhì. Nhựt Thịnh còn đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh Quốc gia. Đây là lần đầu tiên, ngành giáo dục huyện Thới Lai có học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi môn học này.

Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THCS thị trấn Thới Lai trao đổi về kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dịp hè và năm học 2017-2018.

Cùng với sự đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, những năm qua, ngành giáo huyện Thới Lai chú trọng nâng chất lượng học sinh qua đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, do là huyện ngoại thành nên học sinh không có nhiều điều kiện, cơ hội học tốt môn Tiếng Anh. Nhiều năm liền, huyện không học sinh giỏi môn tiếng Anh tại các kỳ thi học sinh giỏi. Cô Trần Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THCS thị trấn Thới Lai, cho biết: "Thành tích này tạo sự phấn khởi cho nhà trường nói riêng cũng như ngành giáo dục huyện nói chung. Không chỉ giáo viên nhà trường, đồng nghiệp trường bạn cũng phấn khởi và nỗ lực hơn trong phong trào thi đua đạt thành tích dạy tốt học tốt".

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục huyện Thới Lai có 87 học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có 52 học sinh đạt giải với 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba… ở tất cả môn học. Bên cạnh số học sinh giỏi cấp thành phố tăng, học sinh huyện còn đạt giải cao các môn: Tiếng Anh, Toán, Địa lý. Thành tích này tạo sự đột phá trong phong trào mũi nhọn của ngành giáo dục huyện Thới Lai.

Chăm bồi

Phong trào học sinh giỏi, giáo viên giỏi không chỉ là tiêu chí thi đua của ngành mà còn là mục tiêu để các trường phấn đấu dạy tốt, học tốt. Mỗi năm học, các trường tổ chức tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi từ lớp 6 và có kế hoạch bồi dưỡng từng môn học. Mỗi trường có kế hoạch tuyển chọn học sinh giỏi khác nhau, nhưng tập trung phương châm khơi gợi niềm đam mê học tập và khuyến khích mỗi học sinh phát huy năng khiếu, thế mạnh. Quá trình sàng lọc, tuyển chọn, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh được thực hiện liên tục, xuyên suốt các năm học lớp 7, lớp 8.

Em Huỳnh Nhựt Thịnh chia sẻ: "Ngoài chương trình ôn luyện học sinh giỏi, thầy, cô còn hướng dẫn em và các bạn tham khảo sách giáo khoa nâng cao, những tình huống luyện nghe, nói tiếng Anh hiệu quả. Thầy, cô luôn tạo môi trường học thoải mái, không khí hào hứng, vui tươi trong thời gian ôn luyện, em không bị áp lực về giải thưởng mà càng thêm yêu thích, say mê môn Tiếng Anh. Đây là yếu tố giúp em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn học này".

Góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm bồi học sinh giỏi, ngành giáo dục huyện chọn điểm trường thuận tiện, đầy đủ trang thiết bị để học sinh ôn luyện, thực nghiệm. Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn tích cực phối hợp với phụ huynh quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cũng như việc học tại nhà của các em. Thầy Đặng Văn Chung, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết: "Việc phụ huynh quan tâm, nhiệt tình phối hợp cùng nhà trường là yếu tố quan trọng để học sinh ôn luyện tốt. Ngay khi tuyển chọn học sinh có năng khiếu vào đội tuyển, nhà trường tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh trong đội tuyển học sinh giỏi. Qua các thông tin trao đổi giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, quá trình bồi bưỡng học sinh tốt hơn, hiệu quả hơn, thể hiện bằng kết quả đáng phấn khởi năm học này".

Theo thầy Đặng Văn Chung, dịp hè này, ngành giáo dục huyện Thới Lai tổ chức tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. Riêng đối với học sinh giỏi môn Tiếng Anh, ngành giáo dục huyện sẽ bồi dưỡng "dài hơi" hơn. Với sự nhiệt tình, tâm huyết, tập trung đầu tư của giáo viên cùng tinh thần nỗ lực học tập, ôn luyện của học sinh, ngành giáo dục huyện Thới Lai sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích nổi bật thời gian tới.

Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết