20/02/2026 - 16:04

Cầu mây Cần Thơ tiếp nối hành trình vươn tầm quốc tế 

Trong tiến trình hợp nhất, cầu mây - môn thể thao thế mạnh truyền thống của Sóc Trăng, đã hòa vào “dòng chảy” phát triển chung của thể thao TP Cần Thơ mới. Năm 2025, cầu mây đã khẳng định vị thế mũi nhọn, góp phần tạo sức bật mạnh mẽ cho thể thao Cần Thơ khi giành 26 huy chương ở các giải quốc gia.

Đội tuyển Cầu mây Cần Thơ với lực lượng VĐV ổn định và các HLV tâm huyết.

“Nền móng” ban đầu

Ông Trần Văn Báu - HLV trưởng Đội tuyển cầu mây TP Cần Thơ hiện nay, là người đặt “nền móng” cho sự ra đời và phát triển của bộ môn cầu mây Sóc Trăng (cũ). Ở thời điểm cầu mây còn khá xa lạ tại địa phương, HLV Trần Văn Báu đã chọn cho mình hướng đi lắm gian nan: kiên trì bám cơ sở, đến từng trường học để tìm kiếm và ươm mầm những hạt giống năng khiếu.

HLV Trần Văn Báu nhớ lại: “Hồi đó, tôi đi khắp các trường học, xuống tận vùng sâu tìm kiếm những “viên ngọc thô” đầu tiên. Mỗi khi phát hiện em nào có tố chất phù hợp là tôi cố gắng thuyết phục về sân cầu mây tập luyện. Nhiều em có năng khiếu nhưng gia đình chưa đồng thuận cho con mình theo nghiệp thể thao, tôi kiên trì giải thích, động viên để không bỏ lỡ tài năng”.

Sự bền bỉ và tâm huyết ấy giúp cầu mây từng bước chuyển sang giai đoạn phát triển có chiều sâu với lực lượng được xây dựng bài bản và trở thành “mỏ huy chương” ổn định của thể thao địa phương, mỗi năm mang về từ 20 đến 30 huy chương các loại ở giải quốc gia. 

Không chỉ tạo được tiếng vang trong nước, bộ môn cầu mây của địa phương còn từng bước vươn ra đấu trường lớn. Trong đó, ghi đậm dấu ấn với hàng loạt huy chương SEA Games, ASIAD, các giải vô địch thế giới và châu lục. Có thể kể đến: HCB, HCĐ Giải vô địch Cầu mây thế giới các năm 2007, 2008, 2009, 2016, 2022, 2023; HCB, HCĐ SEA Games 24, 25, 31, 32; HCB Đại hội Thể thao thế giới năm 2009; 3 HCB Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016; HCĐ ASIAD 19…

Bảng thành tích ngày một dày thêm đã thể hiện sự trưởng thành và phát triển bền vững của một tập thể được xây dựng từ gốc rễ. Bộ môn cầu mây Cần Thơ hiện kế thừa hệ thống đào tạo và lộ trình huấn luyện 3 tuyến là năng khiếu - đội trẻ - đội tuyển. Nhiều VĐV trẻ như Tăng Minh Khoa, Trần Minh Huyền, Nguyễn Thị Tường Nghi, Lê Thị Hồng Liên… là lực lượng kế cận đầy triển vọng.

Không khí buổi tập luyện của Cầu mây Cần Thơ diễn ra sôi nổi.

Tầm nhìn mới

Bước sang giai đoạn hợp nhất, những giá trị được gây dựng bền bỉ qua nhiều năm tiếp tục được kế thừa và phát huy, bộ môn cầu mây nhanh chóng hòa nhập vào cấu trúc của thể thao TP Cần Thơ mới, không xáo trộn, không chệch hướng chuyên môn, không đứt gãy thành tích. Ngọn lửa đam mê từ thế hệ đi trước tiếp tục thắp sáng hành trình mới của cầu mây Cần Thơ.

Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều thuộc thế hệ VĐV đầu tiên là một minh chứng. Chuyển sang công tác huấn luyện năm 2013 đến nay, với bề dày thành tích trong nước và quốc tế khi còn thi đấu, cùng nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, chị dành trọn tâm huyết cho từng VĐV.

HLV Diễm Kiều phấn khởi cho rằng, việc hợp nhất mở ra điều kiện thuận lợi để cầu mây Cần Thơ phát triển bền vững hơn. Trong môi trường đào tạo bài bản, cơ sở vật chất và định hướng ngày càng hoàn thiện, cầu mây có thêm dư địa nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng lực lượng. “Tôi sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể ban huấn luyện và VĐV xây dựng cầu mây Cần Thơ phát triển vững chắc trong giai đoạn mới”, HLV Diễm Kiều tự tin khẳng định.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Cầu mây là môn thể thao giàu tiềm năng, phù hợp với phong trào và truyền thống địa phương. Sau hợp nhất, với lực lượng kế thừa ổn định và bề dày thành tích, cầu mây tiếp tục được xác định là môn mũi nhọn của thể thao Cần Thơ, được đầu tư trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì vị thế quốc gia, tiếp tục hướng đến thành tích cao hơn nữa ở các giải khu vực, quốc tế”.

Với nền tảng đào tạo bài bản, lực lượng kế cận dồi dào, đội ngũ HLV tâm huyết, cầu mây bước vào mùa xuân mới bằng niềm tin, khát vọng và tinh thần sẵn sàng chinh phục những cột mốc cao hơn, xứng đáng là điểm sáng của thể thao Cần Thơ. 

Cầu mây Cần Thơ hiện có 5 HLV, 52 VĐV. Trong đó, đội tuyển 25 VĐV (13 nam, 12 nữ), đội trẻ 7 VĐV (2 nam, 5 nữ), đội năng khiếu 20 VĐV (6 nam, 14 nữ). Đang có 1 VĐV nam được tập trung đội tuyển quốc gia và 2 VĐV nữ tập trung đội trẻ quốc gia.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết