16/12/2013 - 13:57

Cẩn trọng để tránh tai nạn giao thông ở trẻ em

Trẻ nhỏ, ngồi trên xe máy chưa vững, vì thế, khi chẳng may xảy ra tai nạn giao thông, trẻ em thường bị thương nặng hơn và nguy hiểm hơn người lớn.

Nhìn Bùi Thị Diễm My, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, đang nằm điều trị tại Phòng Chấn thương chỉnh hình, khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) TP Cần Thơ, không ai cầm được nước mắt. Em bị gãy xương cổ chân, lòi hẳn ra ngoài. Tại BVNĐ TP Cần Thơ, Diễm My đã được mổ cắt lọc, cố định xương. Nằm viện hơn 2 tuần nhưng mỗi lần cán bộ y tế thay băng vết thương, em ôm chặt và đấm liên tục vào lưng mẹ, miệng cắn chặt cái khăn, rên la thảm thiết. Mẹ Diễm My bặm môi cho con đấm vào lưng, nước mắt lưng tròng, chị cho biết: "Ông xã chở hai mẹ con tôi đi mua cháo, khi thắng lại, bất ngờ xe nghiêng, ảnh chống chân xuống đường thì dép bị trượt, xe ngã kềnh, chân Diễm My bị đút vô căm xe. Máu tuôn xối xả, gia đình nhanh chóng đưa cháu đến cơ sở y tế cấp cứu. Ai ngờ chỉ sơ sẩy một phút, mà con bị tai nạn thế này, chưa biết sau này cháu đi đứng ra sao? Chồng tôi cứ tự trách mình. Tôi tự dặn mình và người thân phải cẩn thận với xe máy hơn".

Sau 3 ca mổ, Trần Trung Nghĩa có thể phải mổ lần nữa.

Đáng thương nhất là vụ tai nạn của Trần Trung Nghĩa, đang học lớp 3 ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trên đường đi học về, Nghĩa quá giang xe máy người bạn của cha mình, do tránh xe đạp cùng chiều, xe va quẹt với xe máy cày đang lưu thông trên đường, Nghĩa ngồi phía sau nên té vô đuôi máy cày, chân vướng vào dàn xới đất của máy, chân trái gãy làm hai. Sau hơn 20 ngày nhập viện với 3 ca mổ, đến nay vết thương của Nghĩa mới tạm ổn. Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, Trưởng khoa Ngoại, BVNĐ TP Cần Thơ cho biết: "Chân Nghĩa bị giập nát phần mềm, xương gãy hở độ 3, ngoài ra, do vết thương dính nhiều bùn đất, nhiễm trùng nên các bác sĩ đã phải cắt lọc nhiều lần. Sau 3 lần mổ, có thể sắp tới chúng tôi tiếp tục mổ cho cháu. Sau mổ, cháu tiếp tục được bó bột. Chúng tôi cố gắng điều trị, hy vọng không ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này của cháu". Cha Trung Nghĩa cho biết: "Do nơi bị tai nạn cách bệnh viện 7 km, khi được đưa đến bệnh viện cháu bị mất nhiều máu, không được rửa vết thương, chân gãy không được cố định, đã làm cho thương tích trầm trọng hơn, phải chịu đến 3 ca mổ. Tôi đang lo không biết cháu có được xuất viện để thi học kỳ I sắp tới không?".

Theo các bác sĩ, trường hợp bị tai nạn như Trung Nghĩa rất phổ biến ở bệnh viện. Do tâm lý của người dân, khi thấy con em bị tai nạn, lo lắng, xốc các cháu lên rồi đưa ngay đến BV. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Tiến: Đây là hành động sai, rất nguy hiểm, không những không giúp được cho nạn nhân mà còn làm thương tích trầm trọng hơn. Nếu xương không được cố định, lơ lửng, làm bệnh nhân đau, sốc chấn thương, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Khi xảy ra tai nạn, cần sơ cứu tại chỗ bằng mọi phương tiện có thể cố định chỗ gãy, cầm máu bằng băng, gạc hoặc vải sạch, rồi chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Trong điều trị tai nạn giao thông, tiên lượng của trẻ phụ thuộc vào các yếu tố: trẻ bị nặng hay nhẹ, có được sơ cứu ban đầu hay đến cơ sở y tế sớm hay muộn… Ngoài ra, trong điều trị tai nạn giao thông do gãy xương, bong gân, có trường hợp người dân đưa con em đi bó thuốc nam, trong khi chưa xác định đó là tổn thương gì? Rất nhiều trường hợp trẻ bị ảnh hưởng vận động vì đắp, bó không đúng.

Cũng theo các bác sĩ, hàng ngày khoa Ngoại tiếp nhận một lượng khá đông bệnh nhi bị tai nạn giao thông. Trong những ca tai nạn, nhiều trường hợp do cha mẹ không cẩn thận, không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Vì thế, khi chở con, phụ huynh cần hết sức cẩn thận; nên sử dụng các loại ghế chuyên dùng cho trẻ, lái xe với tốc độ chậm, ổn định. Với trẻ lớn hơn có thể sử dụng đai đeo cho đến khi chân bé chạm được tới vị trí để chân, luôn tắt ga khi dừng xe, kiểm tra chỗ để chân của trẻ, tránh chân bị cuốn vô căm…

Bài, ảnh: H.HOA

 

Chia sẻ bài viết