23/12/2020 - 22:12

Cần Thơ tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 

(CTO)- Chiều 23-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 và công tác thể dục thể thao (TDTT) năm 2020. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã đến dự. 

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại Hội nghị.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, sau 8 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đến năm 2020, số người tập thể thao thường xuyên trên toàn thành phố là 419.275 người, chiếm 34,3% dân số, tăng 10,5% so với năm 2012; số gia đình thể thao đạt 92.712 hộ, chiếm 25,1% số hộ, tăng 8,8% so với năm 2012.

Giai đoạn 2012-2020, Cần Thơ đã tổ chức 171 giải thể thao cấp thành phố, 769 giải cấp quận, 3.072 giải cấp xã, phường, thị trấn. Hàng năm, Cần Thơ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước, có 85/85 xã, phường, thị trấn hưởng ứng. Hiện toàn thành phố có 25 sân bóng đá, 169 sân bóng đá mini, 239 sân bóng chuyền, 205 sân cầu lông, 131 sân cầu đá, 52 sân bóng rổ, 15 sân quần vợt, 40 hồ bơi, 30 nhà tập và thi đấu đa môn, 18 nhà tập và thi đấu đơn môn. Các công trình thể thao cấp thành phố cũng được nâng cấp, cải tạo phục vụ cho các môn thể thao tập luyện và thi đấu.

Về thể thao thành tích cao, trong năm 2020, Cần Thơ đã cử hơn 1.000 lượt VĐV dự 58 giải quốc gia, Đại hội thể thao ĐBSCL, các giải thể thao quần chúng. Kết quả đoạt 526 huy chương các loại (144 HCV, 162 HCB, 220 HCĐ), đạt 114% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích tốt trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Dương Tấn Hiển đánh giá cao nỗ lực của thể thao Cần Thơ trong việc xây dựng, phát triển phong trào thể thao quần chúng và phát huy các thế mạnh của thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, thể thao thành tích cao chưa có sự đột phá, việc đầu tư các môn còn dàn trải, thiếu HLV giỏi, cơ sở vật chất cho các môn chưa đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo VĐV, nhiều quận, huyện còn thiếu sân bãi, cơ sở vật chất cho tập luyện thể thao, công tác vận động xã hội hóa cho thể thao còn hạn chế.

Theo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, thời gian tới, thể thao Cần Thơ sẽ tiến hành xây dựng Đề án phát triển thể thao thành phố giai đoạn 2020-2030 và Đề án phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp đến năm 2035, trong đó kiện toàn và phát triển các môn thể thao thành tích cao, theo xu hướng phát triển chung của thể thao Việt Nam, hướng đến các môn Asiad, Olympic và đặc thù thế mạnh của thể thao Cần Thơ. Quan tâm phát triển phong trào TDTT cho người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phát triển nhiều loại hình TDTT, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân gian, các môn thể thao hiện đại, thể thao giải trí, kết hợp du lịch khai thác dịch vụ TDTT...

Tin, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết