14/07/2014 - 20:55

Cần sự phối hợp của người đi đò, phà!

 Khách trên phà được phát dụng cụ nổi tại Bến đò Cô Bắc.

Nhiều năm nay, người dân ở 2 bên bờ Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và quận Bình Thủy của TP Cần Thơ đã quá quen thuộc với Bến đò Cô Bắc thuộc khu vực 2, phường Bình Thủy. Từ khi hoạt động đến nay, bến đò này đã mang đến nhiều thuận tiện cho người dân ở 2 địa phương đi lại dễ dàng.

Ông Nguyễn Văn On, chủ bến đò Cô Bắc, cho biết: “Năm 2005, bến đò hoạt động với phương tiện là vỏ lãi đưa rước khoảng 30-40 khách qua lại. Sau đó, ông thay thế bằng chiếc phà nhỏ chở được 49 khách. Từ năm 2011, Bến đò Cô Bắc hoạt động với 2 chiếc phà: 1 chiếc chở được 80 khách và chiếc còn lại chở 99 khách”. Hiện nay, mỗi ngày Bến đò Cô Bắc đưa rước khoảng 1.000 khách, chủ yếu là người dân đi làm, buôn bán ở Vĩnh Long và Cần Thơ. Theo cơ quan chức năng, Bến đò Cô Bắc là một trong những bến đò an toàn điển hình của TP Cần Thơ. Trong quá trình hoạt động, chủ bến luôn tuân thủ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho khách. Bên cạnh đó, chủ bến còn thường xuyên đầu tư, nâng cấp phương tiện, trang thiết bị như đường dẫn xuống phà, cổng rào an toàn trên phà, dụng cụ chữa cháy, gắn bảng tuyên truyền, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi trên phà… để bến đò không chỉ an toàn mà còn khang trang, sạch đẹp. Tháng 3-2009, được Ban ATGT thành phố vận động xây dựng Bến đò Cô Bắc là bến đò an toàn, ông On nhiệt tình hưởng ứng. Tháng 1-2010, Bến đò Cô Bắc đạt tiêu chuẩn và được công nhận là bến đò an toàn. Phương tiện của bến đò còn đạt chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo ông On, bến đò đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật như phương tiện có đăng ký đăng kiểm, người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì cũng rất cần sự phối hợp của người đi đò về chấp hành quy định mặc áo phao, cầm dụng cụ nổi khi ở trên phà, đò. Khi khách xuống phà, nhân viên của bến đò đều phát áo phao, dụng cụ nổi nhưng ít khách chịu mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi. Đây cũng là một trong những khó khăn mà bến đò chưa khắc phục được. Mặc dù vậy, nhân viên của bến đò vẫn kiên trì nhắc nhở để người đi đò nâng cao nhận thức, tự giác mặc áo phao, cầm dụng cụ nổi, góp phần cho bến khách ngang sông hoạt động an toàn.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết