Những giải đấu bóng đá phong trào, tiêu biểu gần đây có Giải Bóng đá VJSS nhi đồng TP Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 (giải VJSS), không chỉ là sân chơi thể thao mà còn gieo mầm, khơi dậy niềm đam mê, đặt những “viên gạch” cho hành trình khôi phục bóng đá chuyên nghiệp của thành phố.
Giải Bóng đá VJSS nhi đồng TP Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 khép lại vào cuối tháng 12-2025 với nhiều hình ảnh đẹp, từ sự hồn nhiên của các cầu thủ nhí đến niềm vui trọn vẹn của những người làm chuyên môn. Đội Trường Tiểu học Võ Trường Toản đã giành chiến thắng Champion A; đội Trường Tiểu học Ngô Quyền ghi dấu ấn Champion B; đội Trường Tiểu học An Thới vô địch Champion C. Các đội đã thể hiện rõ nét lối chơi sau hành trình tập luyện và thi đấu nghiêm túc.
Với lực lượng gồm 15 em học sinh khối lớp 4 và 5, đội Trường Tiểu học Ngô Quyền chỉ có 45 ngày chuẩn bị, song đã cống hiến nhiều bàn thắng đẹp, những trận đấu hấp dẫn và tinh thần thi đấu đáng khen. HLV Huỳnh Phúc Thành dẫn dắt đội Trường Tiểu học Ngô Quyền, tự hào: “Các em đã thi đấu rất cố gắng, chơi bóng với tinh thần trong sáng và cống hiến. Điều quan trọng nhất là các em được vui, được học hỏi và yêu bóng đá hơn”.
Thành quả của đội không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở giải thưởng cá nhân Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất. Nguyễn Thăng, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Ngô Quyền, thích vị trí thủ môn và tập luyện khoảng 1,5 năm qua, đã cho thấy sự tập trung, phản xạ tốt và bản lĩnh vượt trội trong khung thành. “Em rất vui khi được thi đấu và nhận giải thưởng. Năm sau lên cấp THCS, em vẫn muốn tiếp tục chơi bóng”, Nguyễn Thăng chia sẻ ngắn gọn, nhưng cho thấy ngọn lửa đam mê đang nhen nhóm từ những giải đấu học đường như VJSS.

Các cầu thủ nhí thi đấu trên mặt cỏ Sân vận động Cần Thơ tại giải VJSS.
Góp công lớn trong chiếc cúp vô địch Champion A cùng đội Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Mạc Đình Huy, học sinh lớp 5A2, cũng để lại nhiều dấu ấn với 13 bàn thắng, nhận giải thưởng Chiếc giày vàng. Với chiều cao 1,38m, Đình Huy trông nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo với những pha dứt điểm điệu nghệ. “Em thấy rất vui và hạnh phúc khi được đi đá bóng”, lời nói hồn nhiên của Đình Huy cho thấy giá trị lớn nhất mà bóng đá nhi đồng mang lại chính là niềm vui và sự tự tin.
Theo ông Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Ngôi sao bóng đá Việt Nam - Nhật Bản, đơn vị phối hợp tổ chức giải VJSS cùng Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ, mục tiêu của giải đấu không dừng ở thành tích. “Chúng tôi mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích cho các em sau giờ học. Tất cả các đội đều được Ban tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao những món quà ý nghĩa, từ trang phục, bóng thi đấu đến một phần chi phí tham gia giải. Không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn góp phần nâng cao công tác huấn luyện tại các trường”.
Quan trọng hơn, VJSS xác định định hướng gắn bó lâu dài với bóng đá Cần Thơ. Trung tâm đang xúc tiến xây dựng mô hình bóng đá cộng đồng tại địa phương, vừa phục vụ đào tạo cơ bản, vừa phát hiện tài năng bóng đá cho Cần Thơ và bóng đá Việt Nam. “Riêng với Cần Thơ, chúng tôi cam kết đồng hành nhiều năm với Liên đoàn Bóng đá thành phố để duy trì giải đấu này cũng như phát triển bóng đá học đường”, ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định.
Từ năm 2013 đến nay, VJSS đã phát triển tại 8 tỉnh, thành phố trong nước và mở rộng sang Thái Lan, Campuchia, với hơn 5.000 học viên. Mục tiêu của VJSS không chỉ là đào tạo kỹ năng bóng đá, mà còn kết nối, tạo môi trường giao lưu văn hóa, giúp các em tiếp cận một nền bóng đá mở và bền vững.
Trong bối cảnh bóng đá Cần Thơ giải tán đội chuyên nghiệp năm 2023, những giải đấu như VJSS Cần Thơ 2025 là điểm sáng cần được nhân rộng. Bởi muốn vực dậy bóng đá thành phố, một trong những con đường là bắt đầu lại từ giải dành cho các lứa tuổi, bắt đầu từ lứa nhi đồng, nơi phát hiện tài năng để nuôi dưỡng đúng cách và dài hơi.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH