16/08/2013 - 22:22

Cần giữ khoảng cách an toàn!

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-7-2013, khi dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ 30 Tháng 4 - Trần Ngọc Quế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tôi đã chứng kiến trường hợp tai nạn giao thông thật đáng sợ. Khi vừa có tín hiệu đèn vàng, tài xế điều khiển chiếc xe trộn bê tông to đùng đã tăng ga chạy tới, đụng mạnh vào 2 xe gắn máy đậu ở phía trước. Cả  3 người ngồi trên xe gắn máy đều ngã xuống mặt đường, bất tỉnh. Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại giao lộ này. Trước đó, vào 8 giờ 30 ngày 17-7, tại giao lộ 30 Tháng 4 - Mậu Thân, khi các xe đều dừng chờ đèn đỏ thì một chiếc xe du lịch đời mới 7 chỗ do tài xế không làm chủ tay lái đã đụng mạnh vào chiếc xe tải chở hàng hóa đậu  phía trước; bị lực đẩy bất ngờ, chiếc xe tải này tiếp tục va vào đuôi chiếc xe taxi đang đậu phía trước.

Do không giữ khoảng cách an toàn, phần đầu chiếc ô tô 7 chỗ đã bị hư hỏng nặng. Ảnh chụp tại giao lộ 30 Tháng  4 - Mậu Thân lúc 8 giờ 30 ngày 17-7-2013.

Thiếu tá Văn Nam Giang, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều, cho biết: vụ xe chở bê tông gây tai nạn tại giao lộ 30 Tháng 4- Trần Ngọc Quế, các nạn nhân chỉ bị thương, không nguy hại đến tính mạng, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Còn vụ xe du lịch 7 chỗ đụng vào đuôi xe tải, Công an Ninh Kiều xử phạt hành chính theo điểm g, Điều 8, Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP, quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ: Người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, với mức phạt bình quân 2.500.000 đồng. Ngoài ra, anh Trần V. Q. chủ sở hữu chiếc ô tô 7 chỗ này còn có trách nhiệm khắc phục hậu quả gây thiệt hại đối với 2 chiếc xe phía trước.

Anh Trần V. Q. nói: “Tôi mua dịch vụ bảo hiểm xe 2 chiều nên được công ty bảo hiểm chi trả tất cả, bác tài của 2 chiếc xe phía trước cũng thông cảm, không gây khó dễ cho tôi”. Theo anh Trần V. Q., nguyên nhân gây sự cố này là do anh bận tâm suy nghĩ để giải quyết việc làm ăn nên nhất thời thiếu tập trung, không kịp phát hiện tín hiệu đèn đỏ. Anh Trần V. Q. bộc bạch:  “Khi học lấy bằng lái ô tô, người hướng dẫn thực hành luôn nhắc nhở khi lái xe không được mất tập trung, dù chỉ vài phút, giờ tôi mới thấy giá trị của nguyên tắc đó”. Những người buôn bán ở chợ Xuân Khánh, khi chứng kiến sự cố va quẹt vào 2 ô tô phía trước do anh Trần V. Q. gây ra đã bồi hồi nhắc lại tai nạn thương tâm hồi năm ngoái, tại vị trí đèn xanh đèn đỏ này. Sự cố giao thông cũng y chang như việc anh Trần V. Q. gây ra, nhưng chiếc xe du lịch đó lại đâm vào đuôi một chiếc xe gắn máy của tiểu thương bán trong chợ Xuân Khánh, đứa bé 4 tuổi ngồi trên chiếc xe gắn máy đã té xuống đường và bị chiếc xe du lịch đó cán chết tại chỗ.

Đường 30 Tháng 4 là trục đường trung tâm nội ô quận Ninh Kiều, có mật độ giao thông khá dày đặc nên việc chạy xe giữ khoảng cách an toàn là cần thiết. Do đó, trên hết người tham gia giao thông nên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. 

Bài, ảnh: ĐÌNH KHÔI

 

Chia sẻ bài viết