28/08/2013 - 10:19

CẦN GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG, ỨNG PHÓ VỚI TRIỀU CƯỜNG

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, hiện nay mực nước trên sông Hậu và các sông rạch ở TP Cần Thơ bắt đầu lên cao dần, nhất là những ngày triều cường (những ngày đầu và giữa tháng âm lịch). Đến các tháng 9, 10, 11-2013, triều cường sẽ lên cao do ảnh hưởng lũ đầu nguồn sông Mê Công đổ về kết hợp với thủy triều ở biển Đông và lượng mưa trên khu vực. Do đó, mực nước cao nhất năm 2013 có khả năng vượt báo động III (1,9m) từ 0,05m đến 0,15m. Trên sông Hậu tại TP Cần Thơ đỉnh triều cao nhất vào tháng 10 và tháng 11-2013. Vào các thời điểm triều cường xuất hiện, các tuyến giao thông các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt... có khả năng bị ngập từ 20 đến 50cm, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt người dân, nhất là các tuyến đường cặp bờ sông, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Tuyến giao thông tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy được gia cố, hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông mùa nước nổi.  

Điển hình tại Rạch Cái Sơn (khu vực 5, phường An Bình), đoạn từ cầu Cái Sơn trở vào, xuất hiện sụp, lún, ảnh hưởng giao thông khu vực, đe dọa tài sản, tính mạng người dân. Theo nhiều người dân tại khu vực 5, phường An Bình, điểm sạt lở dọc Rạch Cái Sơn xuất hiện nhiều năm nay, chính quyền địa phương vận động bà con, đoàn viên thanh niên cắm cọc làm kè tạm, đổ đất, xà bần tại đoạn sạt lở, để bà con dễ đi lại, nhưng chỉ là công trình tạm, nhằm hạn chế sạt lở. Về lâu dài, cần có giải pháp xây dựng tường kè kiên cố, bảo vệ đường giao thông, tính mạng, tài sản người dân khu vực. Ông Nguyễn Thanh Tùng, cư dân khu vực này, cho biết: "Vào mùa nước nổi, giao thông tại các điểm sạt lở rất khó khăn, không đảm bảo an toàn, do đường lún, nước ngập sâu. Vì vậy, tại các điểm sạt lở cần được đổ xà bần nâng cấp mặt đường và đóng cừ tràm hạn chế sạt lở, để thuận tiện đi lại trong mùa nước nổi...".

Mới đây, trong các cuộc kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại các quận, huyện ở TP Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo: "Các địa phương cần tăng cường kiểm tra các điểm sạt lở và đưa ra kế hoạch hạn chế sạt lở trước mắt, bằng cách đóng cừ tràm, tấn bao cát, vỏ thùng phuy... Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa nước nổi sắp tới, cần tăng cường nạo vét cống rãnh, khai thông dòng chảy các tuyến đường giao thông chính nội ô các quận, huyện, để khi triều cường lên cao không gây ngập lụt kéo dài, đi lại không khó khăn. Đối với những tuyến giao thông nông thôn, các quận, huyện phải tăng cường vận động xã hội hóa nâng cấp mặt đường, hạn chế tình trạng ngập lụt, gây hư hỏng, sạt lở các tuyến đường cặp bờ sông, rạch".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết