Trong cuộc gặp gỡ thầy trò HLV Mai Ðức Chung vừa trở về sau khi lần đầu tiên giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ví von thầy trò ông Chung như những cầu thủ, HLV kim cương với chiến tích ghi tên vào bản đồ bóng đá thế giới bằng một ý chí kiên cường, bất khuất. Dịp này, HLV Mai Ðức Chung và các học trò cũng mong muốn được xã hội quan tâm nhiều hơn.

HLV Mai Đức Chung và các học trò ca khúc khải hoàn. Ảnh: ANH HUY
Từ nguy cơ phải bỏ cuộc do hai ngày trước khi khai mạc cúp châu Á chỉ có đúng 3 cầu thủ khỏe mạnh, còn lại 20 cầu thủ không may dương tính với COVID-19, tuyển nữ Việt Nam đã có hành trình lịch sử. May mắn là các cầu thủ khỏi bệnh kịp lúc. Còn bản lĩnh ở việc họ đã chơi rất hay để vượt qua hai trận playoff thắng Thái Lan 2-0 và Ðài Loan 2-1 để giành suất đá Cúp thế giới.
Trong thời điểm hạnh phúc vì chiến tích cuộc đời, HLV Mai Ðức Chung vẫn nghẹn ngào thổ lộ: “Tôi mong người hâm mộ, xã hội quan tâm đến bóng đá nữ ngày một nhiều hơn. Tôi muốn nhìn thấy khán giả đến sân xem các trận đấu của bóng đá nữ với số lượng đông hơn. Tôi muốn đời sống cầu thủ nữ tốt hơn. Có như thế, các CLB bóng đá nữ mới phát triển và đội tuyển nữ Việt Nam mới có nhiều cầu thủ giỏi”. Ðội trưởng Huỳnh Như cũng mong ở vòng chung kết World Cup sang năm, đội tuyển quốc gia sẽ được đầu tư nhiều hơn, cuộc sống của chị em tốt hơn.
Tâm sự của ông Chung và Huỳnh Như không mới, khi rất nhiều lần bóng đá nữ Việt Nam vô địch các giải đấu Ðông Nam Á, rồi đâu lại vào đấy. Cứ mỗi lần đăng quang, các cô gái thường được sự quan tâm rầm rộ của nhiều giới, nhưng chỉ theo kiểu “khi vui thì vỗ tay vào”. Xong một chiến dịch, cuộc sống đời thường của các nữ cầu thủ lại chìm trong bao nỗi lo toan và nghiệp bóng đá của họ như thu về trong vỏ ốc cố hữu.
Ngoại trừ hai CLB Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có niềm vui sinh hoạt bóng đá tương đối dễ chịu, còn lại những đội bóng nữ tại các địa phương khác đều phải “giật gấu vá vai” lo chạy ăn từng bữa. Rất nhiều cầu thủ phải làm nghề tay trái như bán hàng online, sang hơn thì mở tiệm cà phê nhỏ, quán ăn; hay làm nông để kiếm thêm thu nhập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng xót xa cho các cô gái quần đùi áo số vẫn chưa thể vượt qua định kiến, những vất vả, khó khăn để nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá, chỉ với mức lương tháng khoảng 5 triệu đồng, có khi còn thấp hơn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan phải quan tâm hơn đến bóng đá nữ, có chiến dịch hoàn chỉnh phát triển bóng đá một cách bền vững, đặc biệt là xây dựng “Quỹ phát triển bóng đá nữ” để các cô gái đá bóng không còn chịu nhiều thiệt thòi nữa.