14/03/2013 - 09:23

Cần có biện pháp xử lý nghiêm việc phát tờ rơi trên đường

Việc phát tờ rơi trên đường 30 Tháng 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, cần được
ngăn chặn.

Trên địa bàn TP Cần Thơ, tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông như: giao lộ đường 30 Tháng 4- Nguyễn An Ninh, 3 Tháng 2 - Trần Văn Hoài, Mậu Thân - 3 Tháng 2, Đại lộ Hòa Bình - Ngô Quyền… thường xuất hiện nhiều người phát các tờ rơi quảng cáo. Những người phát các tờ rơi đợi đến đèn đỏ thì chạy ra phát cho người đi đường, rồi gấp gáp chạy vào, làm mất trật tự giao thông. Tình trạng này vừa ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị. Theo nhiều người đi đường, việc phát quảng cáo như vậy làm người tham gia giao thông rất bực mình. Một số trường hợp, khi đèn xanh đã báo, người phát tờ rơi còn cố nán lại đứng phát, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người phát tờ rơi.  Anh Thanh Hoàng, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Tình trạng này gây khó khăn cho người tham gia giao thông, phải tránh người phát tờ rơi, chưa kể nhiều người khi nhận tờ rơi rồi tiện tay vứt xuống đường làm cho giấy bay tứ tung”.

Thiếu tá Văn Nam Giang, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều cho biết: “Công an quận đã thường xuyên kiểm tra và thu giữ các loại tờ rơi cũng như mời người vi phạm về công an phường làm việc. Tuy nhiên, đa số những đối tượng nhận phát tờ rơi là sinh viên làm thêm nên chủ yếu là giáo dục, nhắc nhở và yêu cầu làm cam kết không thực hiện và tình trạng này đã được hạn chế phần nào”. Ngoài ra, Công an quận cũng đã đề xuất lên Ban An toàn giao thông quận phối hợp với Sở Văn hóa thông tin để giải quyết các trường hợp này một cách dứt điểm, từ những nơi thực hiện quảng cáo và sẽ có hình thức xử phạt nếu còn vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên đường cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị…

Bài, ảnh: P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết