28/05/2014 - 09:04

Cần chấn chỉnh, sắp xếp việc mua bán khu vực cầu Miễu Ông

Nằm tại trung tâm phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, chợ Miễu Ông là nơi buôn bán, giao thương hàng hóa của người dân địa phương và các phường lân cận. Hằng ngày, chợ có lượng người đến mua sắm rất đông, nhất là vào buổi sáng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán tại chợ Miễu Ông thường xuyên gây mất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân, do chợ nằm cặp theo tỉnh lộ 918, ngay dốc cầu Miễu Ông, nhưng bà con bày bán hàng hóa trên dốc cầu, lấn chiếm lòng, lề đường. Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: “Hằng ngày, đi đến khu vực chợ Miễu Ông, chúng tôi phải điều khiển xe gắn máy chậm lại, thậm chí có hôm, dốc cầu Miễu Ông xảy ra tình trạng kẹt xe do người mua, kẻ bán hàng lấn chiếm lòng đường, gây cản trở, ách tắc giao thông. Việc mua bán hàng hóa ngay dốc cầu vừa nguy hiểm, vừa gây mất trật tự an toàn giao thông. Đó là chưa kể một số hộ mua bán, kinh doanh thiếu ý thức, đổ nước thải, vứt rác ra đường, gây dơ bẩn, ô nhiễm môi trường khu vực chợ. Rất mong chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trên, sắp xếp lại trật tự, bố trí ổn định chỗ mua bán, để không làm ảnh hưởng an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên đường”.

Tiểu thương chợ Miễu Ông bày hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường tỉnh lộ 918, gây mất trật tự, an toàn giao thông. 

Cũng theo nhiều người dân ở chợ Miễu Ông, một số tiểu thương buôn bán tại chợ còn để rác tại khu vực cầu Miễu Ông, gây mất vệ sinh công cộng, mỹ quan đô thị địa phương. Đồng thời, tình trạng mua bán dọc theo tuyến đường giao thông tỉnh lộ 918 rất nguy hiểm, nhất là người mua hàng thường hay ngồi trên lòng đường để chọn lựa hàng hóa, chỉ cần sơ ý, bất cẩn, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả khó lường.

Theo UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, chợ Miễu Ông có khu nhà lồng chợ, thuận tiện cho tiểu thương trong phường trưng bày hàng hóa kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, người dân có thói quen hay tấp xe vào lề đường mua hàng hóa cho tiện nên tiểu thương tranh nhau bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường. Khi lực lượng công an phường ra quân kiểm tra, xử lý thì tình trạng trên được hạn chế, nhưng khi không kiểm tra thì tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường tiếp tục tái diễn. Bà Nguyễn Thị Chợ, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “UBND phường có kế hoạch sửa chữa và nâng cấp nhà lồng chợ Miễu Ông và sẽ tổ chức họp bà con tiểu thương để triển khai trong thời gian sớm nhất. Sau khi sửa chữa nhà lồng chợ, chúng tôi sẽ sắp xếp lại trật tự mua bán khu vực này. Đồng thời, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an, bảo vệ dân phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ Miễu Ông”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết