29/01/2015 - 22:17

Cách tuyên truyền hay

Mới đây, khi chạy xe gắn máy trên đường Mậu Thân (đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường Tầm Vu), thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, tôi dừng lại để nghe điện thoại; chị tiểu thương ngồi bán rau gần đó, lớn tiếng nhắc tôi: "Cô ơi, ở đây không được đậu xe, công an phạt đó". Vừa nói, chị ta vừa chỉ tay vào hai dãy băng rôn reo ngang đường, nội dung tuyên truyền Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Dòng chữ trên 2 dãy băng rôn đó rất dễ hiểu, nội dung như sau: "Dừng xe, đỗ xe mô tô ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông… phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng" (Điều 8, Khoản 3, Điểm Đ, Nghị định 171/CP); và "Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa,…treo biển hiệu quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố… phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng" (Điều 11, Khoản 3, Điểm C, Nghị định 171/CP). (Ảnh chụp sáng 26-1-2015).

Đoạn đường này, nằm liền ranh với chợ Xuân Khánh, từ nhiều năm qua bà con tiểu thương đã sử dụng nó để họp chợ, buôn bán. Nay đường được nâng cấp, mở rộng đã rất thông thoáng nhờ bà con tiểu thương không chiếm dụng lòng đường để họp chợ. Những người dọn hàng sát bên trong lề đường còn chủ động nhắc nhở người mua hàng, không được dừng – đỗ xe trên lòng đường. Làm thế nào để bà con tiểu thương thực thi tốt tinh thần Nghị định số 171/2013/NĐ-CP. Ông Trần Trường Phục, Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, cho biết: Sau khi đoạn đường này được trải nhựa, UBND phường đã có buổi làm việc với Ban quản lý chợ Xuân Khánh, cùng đại diện các đoàn thể quần chúng của khu vực 3 (địa bàn chợ Xuân Khánh), thống nhất từ ngày 15-1-2015 sẽ thực hiện các phần việc: Treo hai băng rôn có nội dung tuyên truyền về quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. UBND phường cắt cử 5 chiến sĩ công an, kết hợp với 10 dân phòng và bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở bà con tiểu thương và người đi chợ phải thực thi nội dung quy định trên băng rôn. Ngoài ra, Ban quản lý chợ phải tích cực sắp xếp ổn định chỗ ngồi cho bà con được buôn bán, mưu sinh trong mùa Tết. Phường nỗ lực tuyên truyền, hạn chế áp dụng biện pháp xử phạt hành chính nhằm làm thế nào để từng bà con tiểu thương thực sự ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực chợ. Theo ông Trần Trường Phục: Đây cũng là mô hình điểm của phường. Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, phường sẽ họp, rút kinh nghiệm để áp dụng cho đoạn đường Mậu Thân (từ đường 30 Tháng 4 đến 3 Tháng 2). Thiết nghĩ, cách tuyên truyền để người dân chủ động thực thi Nghị định 171/2013/NĐ-CP như phường Xuân Khánh đang thực hiện rất đáng phát huy.

Đình Khôi

Chia sẻ bài viết