23/05/2022 - 20:08

Các VĐV Cần Thơ góp 6 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 

(CT) - Trong 2 ngày 22 và 23-5, Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn đón những VÐV Cần Thơ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31. Cụ thể, tối ngày 22-5, đoàn đã trao hoa chúc mừng thành viên đội karate và đội cờ vua đáp chuyến bay từ Hà Nội về Cần Thơ; và đón hai đội vovinam, xe đạp tại sân bay Tân Sơn Nhất một ngày sau đó.

Các võ sĩ karate Đỗ Thanh Nhân (thứ 4 từ trái qua) và Võ Văn Hiền (thứ hai từ trái qua) tại sân bay Cần Thơ.

Các VÐV Cần Thơ tham dự SEA Games 31 đã giành được 6 HCV, 2 HCB, 1 HCÐ. Trong đó, đôi vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt đến 4 HCV; võ sĩ karate Ðỗ Thanh Nhân góp 1 HCV nội dung đối kháng hạng cân 84kg; và cua rơ Nguyễn Thị Kim Cương giành 1 HCV nội dung đồng đội xuất phát đồng hàng nữ môn xe đạp. Võ sĩ karate Võ Văn Hiền mang về 1 HCB nội dung đối kháng hạng cân 60kg và HCB còn lại là của các võ sĩ vovinam giành được ở nội dung bài Ða luyện vũ khí nữ. Ngoài chiếc HCV, Ðỗ Thanh Nhân còn mang về 1 HCÐ nội dung kumite đồng đội.

Tin, ảnh: N.MINH

Chia sẻ bài viết