29/03/2014 - 20:04

Buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự giao thông

Hưng Lợi là một trong những phường trung tâm của quận Ninh Kiều. Trên địa bàn phường hình thành nhiều điểm chợ hoạt động mua bán khá sầm uất. Tuy nhiên, tại một số nơi như: chợ Đại học (đường 30 Tháng 4), chợ 3 Tháng 2 (đầu đường quốc lộ 91B), chợ Hưng Lợi... thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân, do người điều khiển phương tiện giao thông đậu xe dưới lòng đường để mua hàng hóa. Đồng thời, tình trạng mua bán trên vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn thường xuyên diễn ra tại các chợ này. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: "Hằng ngày, đưa con đi học trên tuyến quốc lộ 91B, chúng tôi phải gặp cảnh kẹt xe tại đầu đường quốc lộ, khu vực chợ 3 Tháng 2, do xe gắn máy đậu lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông, nhất là ở các điểm bán rau cải, tạp hóa, thịt, cá... Người bán trưng bày hàng hóa cặp sát lề đường nên bắt buộc khách hàng phải đậu xe dưới lòng đường để mua hàng, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Chưa kể, một số hộ mua bán thiếu ý thức đổ nước thải ra đường, gây dơ bẩn, ô nhiễm môi trường. Rất mong chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên đường".

Tình trạng đậu xe dưới lòng đường 30 Tháng 4, tại chợ Đại học thường xuyên diễn ra, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường.

Còn tại chợ Đại học (đường 30 Tháng 4), chợ Hưng Lợi (quốc lộ 91B) gần đây cũng xuất hiện tình trạng như trên, xe gắn máy để dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Chị Hà Thị Thanh Hồng, ở đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, cho biết: "Chợ Đại học mua bán trên lề đường 30 Tháng 4, do đó, hằng ngày đều xuất hiện tình trạng người mua hàng để xe dưới lòng đường, gây trở ngại giao thông. Đặc biệt, tại đoạn đường này còn có điểm cho phép quay đầu xe nên thường xuyên xuất hiện cảnh lộn xộn giữa các xe quay đầu qua đường, xe đậu dưới lòng đường...".

Theo UBND phường Hưng Lợi, thời gian qua, chính quyền địa phương và ngành chức năng quận Ninh Kiều thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường tại các điểm nhóm họp chợ nêu trên. Nhưng gần đây, tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường tiếp tục diễn ra, gây mất trật tự trên các tuyến đường này. Ông Lê Anh Quan, Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: "Địa phương đã xây dựng kế hoạch lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông tại các chợ Đại học, 3 Tháng 2 và chợ Hưng Lợi. Kế hoạch này sẽ được triển khai thực hiện thường xuyên trong năm 2014, đồng thời các sai phạm như: buôn bán lấn chiếm, đậu xe sai qui định, xây dựng lều trại trưng bày hàng hóa không đúng quy định, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền và vận động bà con tại các chợ nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt mọi hành vi mua bán, để xe mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm tính mạng người mua bán và người tham gia giao thông".

Bài, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết