Sau màn trình diễn tạo ấn tượng đẹp của đội tuyển U-19 Việt Nam tại giải vô địch U-19 Đông Nam Á ở Indonesia, đến lượt đội U-16 đang gây chú ý với người hâm mộ tại vòng loại giải vô địch U-16 châu Á 2014 diễn ra ở Malaysia. Chiều nay 29-9, các cầu thủ "nhí" sẽ đấu trận cuối cùng gặp Philippines để quyết định chiếc vé nhì bảng ở bảng J.
 |
|
Trùm Tỉnh trở về với chấn thương sụp sống mũi là hình ảnh vô cùng cảm động của các cầu thủ đội U-19 Việt Nam.
Ảnh: DƯƠNG THU |
Nằm cùng bảng J với Việt Nam là các đội Indonesia, Nhật Bản và Philippines. Với sự hiện diện của U-16 Nhật Bản, tấm vé đầu bảng J coi như đã có chủ, các đội còn lại phải tranh thủ vị trí thứ hai để hy vọng xét thành tích tốt nhất đoạt vé vớt dự vòng chung kết U-16 châu Á. Đối thủ đáng gờm nhất của U-16 Việt Nam cho "cửa" này hẳn nhiên là U-16 Indonesia. Thế nên, trận đầu ra quân, đội U-16 của HLV Đinh Văn Dũng với nòng cốt là các cầu thủ của trung tâm Viettel đã có tung hết sức để giành chiến thắng 2-1 trước U-16 Indonesia. Chiến thắng đối thủ này ngay trong ngày đầu ra quân, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đang có nhiều cơ hội lọt vào vòng chung kết.
Đón nhận những tin vui từ các đội trẻ trong thời gian này giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam phần nào vơi đi những nỗi buồn thời gian qua. Đó là sự thất vọng khi đội tuyển quốc gia bại trận ê chề tại giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2012, mùa giải V-League 2013 đầy biến động với nhiều vấn đề nổi cộm như CLB bỏ giải, nghi án trọng tài nhận tiền
Hay như đội tuyển U-23 được tập trung với một kế hoạch tập huấn chẳng đâu vào đâu khiến người hâm mộ khó mà kỳ vọng một kết quả tốt tại SEA Games 27 vào cuối năm nay. Thời gian này, đội U-23 được tập huấn, đá giao hữu liên tục có khi 2 ngày một trận, nhưng còn khoảng 1 tháng trước khi vào giải thì đội phải tập chay
Thông thường, khi đội tuyển U-23 tập trung chuẩn bị cho chiến dịch tại SEA Games, người hâm mộ rất quan tâm, theo dõi từng bước đi của đội và kỳ vọng sẽ đoạt được chiếc HCV ở khu vực. Nhưng hết lần này đến lần khác, đội U-23 (và cả đội tuyển quốc gia) cứ làm người ta cực kỳ hy vọng rồi lại thất vọng ê chề, mà nguyên nhân thất bại lại không hẳn là do chuyên môn. Còn tại giải vô địch quốc gia V-League, các cầu thủ lại thường có thái độ đá bóng theo kiểu "tiền bao nhiêu đá bấy nhiêu", nên có trận đá cực hay có lúc đá xìu xìu ểnh ểnh. Khán giả đã rất chán cảnh đóng kịch trên sân cỏ của một số cầu thủ "sao chưa tới đâu" của bóng đá nội. Thế mới có cảnh người hâm mộ quan tâm nhiều đến bóng đá trẻ như hiện giờ.
Xem bóng đá trẻ thật tuyệt bởi cầu thủ ra sân thi đấu hết mình, có bị đau vì đối phương phạm lỗi cũng sẵn sàng chơi tiếp, không phản ứng trọng tài. Các cầu thủ đội U-19 Việt Nam tả tơi trong trận chung kết gặp U-19 Indonesia, dù đội có thua cũng chẳng có ai oán trách, mà còn khen tặng hết lời bởi lối đá đẹp, trung thực. Các cầu thủ trẻ được kỳ vọng vì tương lai của bóng đá Việt Nam là từ những lớp cầu thủ này dù rằng đa phần họ đến từ những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ngoại đạo V-League.
NGUYỄN MINH