Năm 2024 đánh dấu một năm thành công của bóng đá châu Á, với chiến thắng ở 2 World Cup và 1 World Cup khác được đăng cai tổ chức thành công, cùng với những giải đấu cấp châu lục được tổ chức sôi nổi.
U-20 nữ CHDCND Triều Tiên giành chức vô địch World Cup U-20 nữ. Ảnh: FIFA
Thành tích ấn tượng nhất thuộc về CHDCND Triều Tiên, khi họ xuất sắc giành cả FIFA World Cup U-17 nữ và FIFA World Cup U-20 nữ chỉ trong vòng 2 tháng hồi giữa năm.
Tại giải U-17 tổ chức ở Cộng hòa Dominica, U-17 CHDCND Triều Tiên đã có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trước khi đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết đầy kịch tính với tỷ số 5-4 bằng loạt sút luân lưu (sau khi hòa 1-1 trong 90 phút chính thức). Jon Il-chong, chủ nhân của Quả bóng Vàng Adidas (cầu thủ xuất sắc nhất giải), đã ghi bàn thắng quan trọng trong trận đấu này.
Thành công của đội U-20 nữ CHDCND Triều Tiên còn ấn tượng hơn nữa. Tại Colombia, với lối chơi đầy tốc độ và những thay đổi chiến thuật bất ngờ của HLV Ri Song-ho, họ đã vượt qua vòng bảng, loại bỏ những đối thủ mạnh như Áo, Brazil và Mỹ để giành quyền vào chung kết gặp Nhật Bản. Trận đấu cuối cùng khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về U-20 nữ CHDCND Triều Tiên với màn trình diễn tỏa sáng của Choe Il-son, người đã giành cả Quả bóng Vàng và Chiếc giày Vàng Adidas.
Châu Á cũng có sự góp mặt ấn tượng tại Thế vận hội Paris 2024, với 3 đội nam (Iraq, Nhật Bản và Uzbekistan) và 2 đội nữ (Úc và Nhật Bản). Tuy nhiên, chỉ có 2 đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng và đều dừng chân ở tứ kết.
Bên cạnh đó, Qatar đã bảo vệ thành công ngôi vô địch AFC Asian Cup 2023 (diễn ra hồi đầu năm 2024) trên sân nhà, đánh bại Jordan 3-1 trong trận chung kết nhờ cú hat-trick penalty của Akram Afif. Mặc dù vòng bảng diễn ra khá suôn sẻ, vòng loại trực tiếp lại chứng kiến những bất ngờ lớn khi Saudi Arabia, Úc, Nhật Bản và Uzbekistan đều bị loại ở tứ kết. Jordan, lần đầu tiên góp mặt ở bán kết, đã tạo nên câu chuyện cổ tích trước khi dừng lại ở trận chung kết.
Ở cấp độ CLB, Al Ain (UAE) đã xuất sắc đăng quang tại Champions League châu Á, với chiến thắng Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) 5-1 ở trận lượt về chung kết sau khi bị thua 1-2 ở lượt đi. Chiến thắng này giúp Al Ain cùng CLB Al Hilal (Saudi Arabia), Ulsan HD (Hàn Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) giành vé tham dự FIFA Club World Cup 2025 và FIFA Intercontinental Cup 2024.
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á cũng diễn ra vô cùng sôi động với 126 trận đấu trong vòng một năm. Từ Amman, Abu Dhabi đến Melbourne và Manila, các đội tuyển đã trải qua những trận đấu căng thẳng để tranh suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Ðến tháng 9, 36 đội ban đầu đã giảm xuống còn 18 đội. Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn bất bại và đang dẫn đầu cuộc đua giành vé trực tiếp. Nhật Bản chỉ cần thắng Bahrain vào tháng 3 tới để trở thành đội tuyển đầu tiên không phải là chủ nhà giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026. Jordan và Uzbekistan cũng có cơ hội lớn tham dự World Cup lần đầu tiên, trong khi Indonesia và Iraq hướng đến lần thứ hai. Bảng C được xem là bảng đấu cân bằng nhất, chỉ có một điểm cách biệt giữa Úc (xếp thứ 2) và Trung Quốc (cuối bảng) trước 4 lượt trận cuối cùng vào tháng 3 và tháng 6-2025.
Uzbekistan cũng đã đăng cai tổ chức thành công FIFA Futsal World Cup vào tháng 9. Cuối cùng, Akram Afif được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á, trong khi Kiko Seike (Nhật Bản) là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất.
Năm 2024 khép lại với những thành công ấn tượng của bóng đá châu Á.
VĂN TÙNG