19/10/2022 - 07:52

Bầu Đức lại đi sau bầu Hiển 

Trong khi CLB Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển có những chiến thắng như chẻ tre và đang độc diễn trên đường về đích V.League 2022, thì đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức ngậm ngùi với chuỗi 7 trận liền không biết thắng. Thật đau cho Hoàng Anh Gia Lai vừa có 5 trận thắng liên tiếp để giành hết giải thưởng hay nhất tháng, lại sa sút như lao dốc không phanh.

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (phải) lại không thể chạm tới chiếc cúp vô địch mùa này và bị CLB Hà Nội bỏ xa trên bảng thành tích. Ảnh: ANH HUY

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (phải) lại không thể chạm tới chiếc cúp vô địch mùa này và bị CLB Hà Nội bỏ xa trên bảng thành tích. Ảnh: ANH HUY

Ước vọng vô địch của bầu Đức thêm một lần nữa tan vỡ, trong bối cảnh bầu Hiển tự tin với dàn quân mạnh mẽ của mình. Năm ngoái, đội bóng phố núi sớm vô địch nửa mùa khi Hà Nội chấp chới ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng không may V.League bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tình cảnh bây giờ trái ngược khi Hà Nội dường như không có đối thủ với ngôi vương, còn Hoàng Anh Gia Lai chơi vơi dưới hạng 8.

Nỗi đau của bầu Đức là đội quân của HLV Kiatisak với rất nhiều tuyển thủ quốc gia không thua kém quân bầu Hiển. Họ càng áy náy hơn nữa vì ở mùa bóng cuối cùng trong hợp đồng đến năm 28 tuổi, những cái tên nổi tiếng một thời như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh… vẫn chưa một lần đăng quang V.League để tri ân ông chủ giàu tâm huyết.

Tính từ thời bầu Đức thử lửa nhóm cầu thủ ưu tú của Học viện Arsenal JMG vào năm 2015 đến nay, họ chưa một lần biết vô địch. Trong lúc đó, bầu Hiển có đến 3 lần lên ngôi vua V.League. Còn nếu tính từ năm 2010, Hà Nội mới lên hạng đến nay, họ lập kỷ lục 5 lần đăng quang, 5 lần hạng Nhì và 1 lần hạng Ba.

Những con số kể trên cho thấy Hoàng Anh Gia Lai rất lâu nữa mới bắt kịp CLB Hà Nội, hoặc không thể, vì bảng thành tích của đối thủ quá ấn tượng.

Cũng có khi bầu Đức ấm ức phán xét đối phương có nhiều lợi thế mập mờ, kiểu “năm thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết”, ám chỉ đội bóng của bầu Hiển có nhiều đồng minh. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là CLB Hà Nội có lực lượng mạnh thật sự. HLV Chun Jae-ho mùa này có trong tay đội hình hầu hết khoác áo tuyển quốc gia, thành phần dự bị không nhiều chênh lệch, cộng với ngoại binh chất lượng đủ sức đè bẹp bất kỳ đối thủ nào, nếu họ muốn.

Ngược lại, HLV Kiatisak gần như chỉ có một đội hình, ngoại binh không tinh, lứa trẻ chưa đủ chín, thêm động lực tiền thưởng thiếu thốn khiến họ rất dễ dàng bị bắt bài.

Với những pha tăng tốc vũ bão ở cuối mùa giải trong lúc Hoàng Anh Gia Lai và nhiều đối thủ khác có dấu hiệu chững lại, CLB Hà Nội không vô địch lần thứ 6 mới lạ!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết