Có đến 8 đội bóng ở V.League phản đối phương án hoãn giải đến tháng 2-2022 của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và kiến nghị hủy cuộc chơi đến khi nào kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thì lại tổ chức mùa giải mới. Giải pháp này không phải vô lý, bởi nếu dừng cuộc ở trường hợp bất khả kháng, rất nhiều CLB tiết kiệm nhiều kinh phí, đặc biệt là tiền lương cho ngoại binh và lót tay cho cầu thủ trong suốt hơn nửa năm không thi đấu.

Bầu Đức (thứ tư từ phải qua) và HLV Kiatisak (giữa) trước khi anh về nước, còn các học trò lên tuyển. Ảnh: ANH HUY
Phương án hủy giải đấu của 8 CLB cũng đồng thời công nhận đội vô địch là Hoàng Anh Gia Lai (đang dẫn đầu V.League sau 12 lượt trận) cùng hai đội hạng nhì Viettel và hạng ba Than Quảng Ninh mùa sau đại diện Việt Nam chơi các cúp châu Á. Tuy nhiên, VPF vẫn chủ trương không hủy và những CLB còn lại trong số 27 đội bóng chuyên nghiệp (gồm cả các đội ở giải hạng Nhất) đồng ý hoặc không có ý kiến (đồng nghĩa chấp thuận phương án VPF). Cho nên, cuối cùng giải đấu vẫn được hoãn, mà không hủy.
Ngay cả đội đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai cũng chọn cách đồng thuận với VPF mà theo ông bầu Ðoàn Nguyên Ðức là tất cả vì cái chung. Ông bầu phố núi nói thẳng, giả sử hủy giải và trao cúp vô địch cho thầy trò HLV Kiatisak, ông chẳng thấy vui vẻ chút nào. Bầu Ðức mong muốn cuộc chơi vẫn tiếp tục với thể thức như cũ, khi ấy Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng rồi đoạt cúp V.League sau 17 năm chờ đợi ròng rã, mới ý nghĩa và thuyết phục.
Trong lúc giải đấu tạm nghỉ dài hơn nửa năm để tránh dịch COVID-19 và giúp các đội tuyển quốc gia dự giải quốc tế, bầu Ðức đã để HLV Kiatisak hồi hương. Cũng ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan còn để trống ghế HLV trưởng, sau khi sa thải vị HLV người Nhật Akira Nishino vì thành tích yếu kém tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Truyền thông xứ sở Chùa Vàng và các tuyển thủ quốc gia lúc này ra sức kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan hãy mời lại HLV Kiatisak.
Cần biết Zico Thái trong vài năm dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan đã 4 lần vô địch Ðông Nam Á (AFF Cup và SEA Games), vào bán kết ASIAD 17, vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Thế nhưng, Kiatisak từ chức sau đó, khi thất bại ở đấu trường Cúp thế giới khắc nghiệt.
Hơn hai năm rời xa bóng đá đỉnh cao, HLV Kiatisak bất ngờ nhận lời bầu Ðức về dẫn dắt đội bóng phố núi và đã gặt hái thành công ban đầu ở V.League. Trước viễn cảnh người Thái cần sự trở lại của Kiatisak, bầu Ðức nói rõ ràng: Nếu họ cần Kiatisak cho vòng loại U23 châu Á (tháng 10) và AFF Cup (tháng 12), tôi đồng ý mà không lấy đồng nào trong thời điểm này. Nhưng khi V.League tái xuất, HLV Kiatisak phải quay lại tiếp tục dẫn dắt CLB, vì hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai có giá trị trong 2 năm.
SONG HUY