15/09/2018 - 10:47

Bảo vệ trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

Thực hiện Chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều chỉ đạo ban giám hiệu các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS và chủ các nhóm trẻ độc lập trực thuộc Phòng tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm học 2018-2019. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... cùng người lớn.

Học sinh rất vui khi nhận MBH do Công ty Hon-đa Việt Nam tài trợ nhân dịp đầu năm học 2018-2019.

Trước ngày khai giảng năm học mới một tuần, ngành GD&ĐT quận Ninh Kiều khảo sát việc chấp hành đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến trường. Qua đó cho thấy vẫn còn nhiều phụ huynh chạy xe gắn máy, xe đạp điện đưa, rước học sinh đến trường chưa chấp hành việc đội MBH cho trẻ, nhất là tại các điểm trường tiểu học.

Từ thực trạng trên, Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ban giám hiệu các trường tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận ngay đầu năm học mới 2018-2019. Theo đó, các trường đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, đa dạng: tuyên truyền trực tiếp thông qua học sinh và phụ huynh; niêm yết bảng thông tin tuyên truyền tại các trường; tuyên truyền bằng băng rôn, thông báo trên loa phát thanh của trường; giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thông tin cho học sinh những nội dung liên quan đến lĩnh vực ATGT và những trường hợp TNGT bị chấn thương đầu do không đội MBH... Bên cạnh nỗ lực của ngành giáo dục, còn có sự hỗ trợ của lực lượng công an, bảo vệ dân phố trong toàn quận thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở phụ huynh. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cũng như việc chấp hành đội MBH đạt chuẩn của phụ huynh và trẻ từ 6 tuổi trở lên...

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, bảng tuyên truyền hình ảnh chấp hành đội MBH của phụ huynh và học sinh được nhà trường lắp đặt ngay khu vực ra vào trường. Năm học 2018-2019, toàn Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có 1.432 học sinh, trong đó có 34 lớp bán trú và 7 lớp học 1 buổi. Ngay từ đầu năm học mới, Ban Giám hiệu trường chỉ đạo Tổng phụ trách Đội phát danh sách để giáo viên chủ nhiệm các lớp thống kê số lượng học sinh đến trường bằng phương tiện gì. Đến ngày 26-8, tại Hội nghị cha mẹ học sinh, nhà trường cho 100% phụ huynh có mặt ký cam kết chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là phải đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông cùng người lớn. Đối với phụ huynh không dự hội nghị, thứ hai đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp tiếp tục vận động ký cam kết thực hiện đội MBH cho học sinh. Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh phải đội MBH mới được ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; khi tham gia giao thông phải đi đúng làn đường bên phải, không chở quá số người quy định...

Theo cô Nguyễn Thụy Nhã Trúc, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, ngay từ những ngày đầu nhập học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh vị trí treo MBH khu vực cửa sổ lớp học của con mình để phụ huynh ý thức được việc đội mũ cho trẻ. Trong tháng 9-2018, nhà trường tiếp tục tổ chức cho học sinh từ khối 2 đến khối 5 tham gia trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm, với nội dung xoay quanh Luật Giao thông đường bộ để học sinh mang về cho cha mẹ ký tên, sau đó nộp lại để giáo viên chủ nhiệm kiểm tra. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức thi đố vui về ATGT lồng ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ thứ hai đầu tuần, giúp học sinh có ý thức chấp hành việc đội MBH khi tham gia giao thông… 

Bà Quách Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, cho biết, toàn quận có 22 điểm trường tiểu học, trong đó có 21 trường công lập và 1 trường thực hành sư phạm. Các trường thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, nhất là việc vận động phụ huynh tham gia đội MBH cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe hai bánh (trừ xe đạp). Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng cũng như ban giám hiệu các trường chủ động kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ MBH cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm học mới này, Công ty Hon-đa Việt Nam đã tặng 4.084 MBH cho học sinh lớp 1 có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quận. Sắp tới, ngành giáo dục quận chỉ đạo các trường tiếp tục tuyên truyền về ATGT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần nhằm nâng cao ý thức cho học sinh trong việc đội mũ bảo hiểm khi được cha mẹ chở bằng xe gắn máy, xe đạp điện.

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bảo vệ trẻ