12/08/2018 - 06:14

Bảo đảm an toàn cho khách tham dự các sự kiện tổ chức tại Cần Thơ 

Từ ngày 9 đến 11-8-2018, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Phòng PC67) Công an TP Cần Thơ phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng CSGT các đội, trạm trực thuộc phòng tập trung tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về giao thông, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và khách quốc tế về dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các điểm lưu trú của đại biểu, địa điểm tổ chức sự kiện tại địa phương. 

CSGT và Cảnh sát trật tự trực tiếp dẫn đoàn xe lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. Ảnh: XUÂN ĐÀO
CSGT và Cảnh sát trật tự trực tiếp dẫn đoàn xe lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC67 Công an TP Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố; Công an các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền trực tiếp ứng trực tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, giao lộ trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông. Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự và TTATGT các đoàn tham quan thực tế các khu di tích lịch sử; mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa; chợ nổi Cái Răng, Trung tâm Logistics, Công ty Tân Cảng, khu nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm giống nông nghiệp thành phố; Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và vườn trái cây Vàm Xáng; Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam...

Trong 7 tháng đầu năm 2018, có 4.732 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối 91 lượt (đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và khách quốc tế đến tham quan, làm việc tại TP Cần Thơ. Cán bộ, chiến sĩ Phòng PC67 đã tổ chức trên 28 ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát; phát hiện và lập biên bản trên 35 ngàn trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính gần 30 ngàn trường hợp, tước gần 7 ngàn giấy phép lái xe, tạm giữ trên 9 ngàn phương tiện.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Phòng PC67 Công an TP Cần Thơ, để bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và khách quốc tế về tham quan, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ thời gian qua, cũng như tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, lãnh đạo Phòng PC67 đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu của các đoàn; phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng bảo vệ, hướng dẫn sắp xe tại địa điểm tổ chức sự kiện; phân công lực lượng đứng chốt đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường đoàn lãnh đạo đi tham quan, khảo sát thực tế...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết