20/04/2023 - 09:54

Argentina chính thức trở thành chủ nhà VCK World Cup U20 2023 

VĂN TÙNG (Theo BolaSport, FIFA)

FIFA vừa khẳng định Argentina sẽ là nước chủ nhà vòng chung kết (VCK) World Cup U20 2023, thay thế Indonesia. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ gấp rút diễn ra tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 21-4 tới.

U20 Argentina sẽ tham dự VCK World Cup U20 2023 với tư cách chủ nhà, thay U20 Indonesia. Ảnh: Tribunpontianak

Cuối tháng 3 vừa qua, FIFA đã công bố quyết định hủy quyền tổ chức VCK World Cup U20 2023 của Indonesia, vì lý do an ninh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chính quyền tỉnh Bali và Trung Java của Indonesia phản đối sự tham dự của U20 Israel.

Việc mất quyền tổ chức VCK World Cup U20 2023 đồng nghĩa với việc U20 Indonesia “tan mộng” góp mặt ở đấu trường bóng đá trẻ thế giới, lần thứ hai sau 44 năm. Bên cạnh đó, Indonesia cũng bị thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu USD cho công tác chuẩn bị. Tại Cúp châu Á U20 2023 vừa qua, U20 Indonesia đã bị loại ở vòng bảng.

Ngay sau khi Indonesia bị tước quyền tổ chức VCK World Cup U20 2023, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã lập tức nộp đơn đăng cai. FIFA đã cử một đoàn kiểm tra đến Argentina hồi tuần rồi để kiểm tra các sân vận động và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho tổ chức VCK World Cup U20 2023. Nhiều sân vận động ở Argentina được FIFA xác nhận là đủ tiêu chuẩn.

Với việc tổ chức VCK World Cup U20 2023, U20 Argentina sẽ tham dự giải đấu với tư cách chủ nhà, vì U20 Argentina không vượt qua được vòng loại Nam Mỹ. Tuy dự VCK năm nay với “vé” chủ nhà, nhưng Argentina là quốc gia thành công nhất lịch sử World Cup U20, với 6 lần vô địch và lần gần nhất là năm 2007. Argentina cũng đã từng là chủ nhà của giải đấu hồi năm 2001.

VCK World Cup U20 2023 sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch từ ngày 20-5 đến 11-6 tới. Giải đấu có sự góp mặt của 24 đội bóng trẻ xuất sắc nhất thế giới, được chia thành 6 bảng đấu. FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 21-4.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ: “FIFA rất vui mừng công bố VCK World Cup U20 năm nay sẽ diễn ra ở Argentina. Là quê hương của các nhà đương kim vô địch thế giới, Argentina sẽ mở cửa cho các siêu sao bóng đá thế giới tương lai”.

Cũng theo Chủ tịch FIFA, VCK World Cup U20 có vai trò quan trọng trong các nỗ lực của FIFA nhằm thúc đẩy bóng đá trẻ trên khắp thế giới. Kể từ năm 1977, giải đấu này đã là “bệ phóng” của rất nhiều siêu sao như Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland và nhiều tài năng khác. Với việc năm nay VCK World Cup U20 diễn ra ở một đất nước sống và thở cùng bóng đá, giải đấu sẽ là một động lực to lớn cho các siêu sao trong tương lai.

Chia sẻ bài viết