30/07/2026 - 06:35

Anh điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp nhu cầu lao động địa phương

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham yêu cầu các trường học trên khắp xứ sương mù điều chỉnh chương trình giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp địa phương, như một phần của nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm trong giới trẻ. 

Văn phòng Thủ tướng mô tả quyết định trên là “một sự thay đổi cơ bản đối với hệ thống giáo dục”, khi trao cho các địa phương quyền kiểm soát nhiều hơn đối với giáo dục cho nhóm tuổi 14-16 và kết nối học sinh với các ngành nghề trọng điểm.

Căn cứ một phần vào bằng tú tài Greater Manchester (MBacc), Thủ tướng Burnham yêu cầu các trường học triển khai chương trình giảng dạy cho học sinh từ 14 tuổi trở lên theo hướng kết hợp các kỹ năng kỹ thuật với các môn học truyền thống. MBacc là khung giáo dục kỹ thuật do Cơ quan Liên hợp vùng Đại Manchester (Greater Manchester) thực hiện nhằm thay thế lộ trình hướng tới đại học. Bên cạnh các môn như tiếng Anh, toán và khoa học, học sinh sẽ được tham gia các khóa học chuyên về kỹ thuật hướng đến việc làm trong các ngành dịch vụ tài chính, kỹ thuật và sản xuất, xây dựng và kinh tế xanh, cũng như các dịch vụ công cộng như y tế và chăm sóc xã hội, giáo dục và giao thông vận tải.

Thủ tướng Burnham cho rằng, lâu nay, học sinh ở Anh được chỉ dẫn phải theo con đường học thuật mới có thể thành công và được tôn trọng. Toàn bộ hệ thống giáo dục được xây dựng dựa trên điều đó và đã gây thất vọng cho những người trẻ đang theo đuổi bằng cấp kỹ thuật. “Tôi muốn một hệ thống giáo dục dựa trên sự bình đẳng giữa học thuật và kỹ thuật, mang đến cơ hội cho tất cả thanh niên. Từ hôm nay, nước Anh sẽ coi trọng chiếc mũ bảo hiểm công nhân như chiếc mũ tốt nghiệp”, ông Burnham nhấn mạnh.

Mục đích của chương trình mới cũng nhằm giải quyết vấn đề ngày càng trầm trọng về số lượng thanh thiếu niên không tham gia học tập, làm việc hoặc đào tạo nghề được nêu trong báo cáo của cựu Bộ trưởng Lao động Anh Alan Milburn hồi tháng 5. Theo đó, khoảng 1 triệu người từ 16-24 tuổi đang trong tình trạng này, chủ yếu do thị trường việc làm đang thay đổi, nhiều người trẻ đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần, thiếu kỹ năng tìm việc làm và các bằng cấp kỹ thuật…

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 9-2028, các thị trưởng và lãnh đạo địa phương sẽ hợp tác với các trường trung học, cao đẳng và nhà tuyển dụng xây dựng các chương trình đào tạo kỹ thuật xoay quanh các công việc có tại địa phương. Các chứng chỉ kỹ thuật và dạy nghề như vậy sẽ được ưu tiên cấp kinh phí, đồng thời được công nhận giá trị bởi Ofsted - cơ quan độc lập của Chính phủ Anh chuyên giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

T. TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết