01/06/2022 - 08:21

Ancelotti lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Giúp Real Madrid đánh bại Liverpool để lên ngôi vô địch Champions League cuối tuần qua, HLV Carlo Ancelotti đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Thuyền trưởng Ancelotti (phải) vừa giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa 2021-2022. Ảnh: Twitter

Trong trận chung kết diễn ra trên sân Công viên các Hoàng tử ở Paris (Pháp) hôm 28-5, Real Madrid chơi phòng ngự phản công xuất sắc để hạ gục Liverpool với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Vinicius Junior. Chiến tích này đã đưa Ancelotti đi vào lịch sử giải đấu với tư cách HLV giàu thành tích nhất. So với HLV Zinedine Zidane và “tiền bối” Bob Paisley cùng có 3 lần giành Cúp C1/Champions League, Ancelotti hiện đã có 4 lần nếm vinh quang, bao gồm 2 lần cùng Real Madrid và 2 lần cùng AC Milan.

Lần đầu Ancelotti vô địch Champions League trên cương vị HLV là mùa 2002-2003 khi cùng AC Milan vượt qua Juventus trong trận chung kết. Bốn năm sau, ông có lần thứ hai đăng quang cúp CLB châu Âu sau khi giúp AC Milan thắng Liverpool trong trận chung kết tại Athens.

Trong lần đầu tiên đến với bóng đá Tây Ban Nha ở mùa 2013-2014, chiến lược gia người Ý đã giúp Real Madrid đoạt Champions League, chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài 12 năm. Chiến thắng đó đã giúp hiện thực hóa “La Decima”, giấc mơ đoạt chiếc cúp Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB. Và cuối tuần qua, trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt “Kền kền trắng”, Ancelotti ở tuổi 62 tiếp tục mang về chiếc cúp Tai voi thứ 14 cho đội chủ sân Bernabeu và cũng là danh hiệu vô địch thứ 4 trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Trên đường vào chung kết mùa này, Real Madrid của Ancelotti gây ấn tượng mạnh bằng những cuộc lội ngược dòng ở vòng loại trực tiếp. Họ thắng PSG chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn hai bàn ở vòng 1/8, thắng Chelsea 5-4 sau khi bị dẫn 3-4 tại tứ kết rồi hạ Manchester City 6-5 dù bị dẫn 3-5 ở bán kết.

Ancelotti chỉ thua duy nhất một trận chung kết Champions League trong sự nghiệp cầm quân, trước Liverpool mùa 2004-2005. Trận cầu đó chứng kiến Liverpool làm nên màn ngược dòng không tưởng: bị AC Milan dẫn 0-3 từ hiệp một rồi gỡ hòa 3-3 trước khi thắng trên loạt sút luân lưu.

Nếu tính cả sự nghiệp cầu thủ, Ancelotti có tới 6 lần xưng vương châu Âu bởi ông trong vai trò tiền vệ trung tâm, cũng từng cùng AC Milan vô địch Cúp C1 mùa 1988-1989 và 1989-1990. Kể từ mùa 1992-1993, Cúp C1 được đổi tên thành Champions League.

Chưa hết, cuối tháng 4 vừa rồi, với việc giúp Real Madrid giành ngôi vương La Liga mùa 2021-2022, Ancelotti cũng đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành HLV đầu tiên vô địch quốc gia 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trước đó, ông từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea (năm 2010), Ligue 1 với PSG (2013), Serie A với AC Milan (2004) và Bundesliga với Bayern Munich (2017).

Bốn ngôi vô địch Champions League của Ancelotti cũng góp phần tôn vinh các nhà cầm quân người Ý tại đấu trường này. Cụ thể, đã có 7 HLV người Ý khác nhau đoạt tổng cộng 12 Cúp C1/Champions League, gồm Ancelotti, Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Trapattoni, Fabio Capello, Marcelo Lippi và Roberto Di Matteo.

Chia sẻ bài viết