06/12/2014 - 10:42

An toàn giao thông, trách nhiệm của mọi người

Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng, tài sản người khác thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Thời gian qua, TAND các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức về trật tự an toàn giao thông, nhưng còn không ít người dân chủ quan, không chấp hành các quy định pháp luật khi điều khiển xe, dẫn đến gây tai nạn, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo L.N.H. về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, sau một chầu nhậu với anh em bạn, H. điều khiển mô tô đi từ huyện Cờ Đỏ về quận Thốt Nốt. Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc xã Thạnh Phú, bị con bồ hong bay vào mắt nên H. vừa điều khiển xe vừa dùng tay dụi mắt. Do nhậu say, thấy đường vắng người qua lại, H. chạy xe với tốc độ cao. Vì kém quan sát, H. không thấy anh H.M. đang nằm ngủ trên đường. Khi H. phát hiện anh H.M., khoảng cách giữa người và xe quá gần, không thắng kịp nên xe H. cán qua người anh M., gây chấn thương nặng, tử vong. Trong phần thẩm vấn tại tòa, H. bày tỏ sự ăn năn vì gây nên cái chết thương tâm cho nạn nhân. Giá như hôm đó, bị cáo đợi khi tỉnh hẳn rượu mới lái xe về và đừng chạy quá nhanh, thì đâu ra nông nỗi.

Đi ngược chiều là hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông. (Trong ảnh: một thanh niên chở bạn điều khiển mô tô ngược chiều trên đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi).

Cũng vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, N.Đ.H. (ngụ tỉnh Hậu Giang) bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo. Do điều khiển mô tô đi không đúng làn đường quy định, H. đụng chị K.B. khi chị đang băng qua đường trên đường 30 Tháng 4 (phường Hưng Lợi). Sau khị bị té ngã, chị B. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 10 tháng năm 2014, cả nước xảy ra trên 20 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.475 người, bị thương gần 20 ngàn người. Mỗi ngày, trung bình trên cả nước, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 25 người và gây thương tật, tàn phế khoảng 70 người… Qua đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức người dân chưa cao, còn phóng nhanh vượt ẩu, điều khiển xe sau khi nhậu say, đi không đúng làn đường qui định….

Tổn thất do tai nạn giao thông gây ra không gì bù đắp được, dù thời gian có qua đi nhưng nỗi đau mãi dai dẳng đối với người ở lại, khiến con mất cha, vợ mất chồng, kéo theo biết bao hệ lụy đói nghèo, bệnh tật… Chính vì vậy, để kiềm chế tai nạn giao thông, mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ. Mỗi khi điều khiển xe trên đường, hãy luôn ghi nhớ: An toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người, hãy nâng cao ý thức giao thông để có thêm nụ cười hạnh phúc.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết