27/07/2022 - 07:01

2 CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh gặp khó 

Sau 8 vòng đấu V.League 2022, giới chuyên môn không bất ngờ khi hai đội bóng Sài Gòn FC và CLB TP Hồ Chí Minh chia nhau hai vị trí cuối bảng. Sự chuẩn bị yếu kém về nhân lực và những uẩn khúc nội bộ khiến cho hai đồng chủ sân Thống Nhất ngày càng sa lầy.

CLB Sài Gòn (phải) sa sút với những bất ổn nội bộ trong khi cả nội lẫn ngoại binh đều yếu.  Ảnh: VPF

CLB Sài Gòn (phải) sa sút với những bất ổn nội bộ trong khi cả nội lẫn ngoại binh đều yếu.  Ảnh: VPF

Nếu như Sài Gòn FC cho đến thời điểm này duy nhất trong số 13 đội chưa biết mùi chiến thắng thì HLV Trần Minh Chiến vừa nộp đơn từ chức khỏi CLB TP Hồ Chí Minh. Ông Chiến bất lực ở đội bóng mà ông không thể có trong tay những cầu thủ như ý muốn, bên cạnh việc hơn nửa đội hình bất mãn vì CLB thiếu tiền chưa trả đủ lót tay và cắt giảm lương, thưởng.

Chỉ cách đây vài năm, sau ngôi á quân V.League 2019, CLB TP Hồ Chí Minh rất mạnh tay chi trả cho việc tìm nhân tài và thậm chí hào phóng mua cầu thủ nổi tiếng để làm hình ảnh CLB mà không quan tâm nhiều đến yếu tố chuyên môn. Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19 khiến cho đội bóng rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn. Họ không còn tha thiết lẫn không đủ sức giữ chân những trụ cột và mùa này chơi theo kiểu “có gì đá nấy” chỉ với mục tiêu trụ hạng.

Sau 3 trận thua liên tiếp, HLV Trần Minh Chiến cảm thấy sức ép ngày càng lớn đã xin nghỉ, nhưng lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh thuyết phục ông ở lại để trục vớt con tàu đang đắm. Đá suốt 8 trận chỉ mới có 6 điểm và rơi xuống áp chót bảng xếp hạng là cái giá phải trả ban đầu của họ.

Trong tình thế bi đát hơn, Sài Gòn FC chỉ có 4 trận hòa, 4 trận thua nằm dưới đáy bảng, nhưng cơ hội vươn lên thì không cao. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương như con tàu bị mất phương hướng với nguồn lực có hạn, rất khó biết nơi đâu là bến bờ. Thượng tầng ở Sài Gòn FC đã tính sai một nước cờ, đành bỏ phí rất nhiều công sức gầy dựng từ những người tiền nhiệm.

Sau mùa giải 2020 bất ngờ nhận HCĐ V.League, họ nôn nóng với kế hoạch “Nhật hóa” Sài Gòn FC, với hàng loạt bản hợp đồng cầu thủ lẫn các chuyên gia Nhật. Tuy nhiên, chiến dịch này sớm phá sản sau những trận thua đau đớn khiến cho lãnh đạo CLB mất kiên nhẫn và cuống cuồng xóa đi làm lại.

Sài Gòn FC bị chảy máu nhân lực nhiều và mùa này không có thêm cầu thủ giỏi lẫn một đầu tàu đủ bản lĩnh dìu dắt họ. Lực lượng vốn đã yếu còn thiếu sức trẻ, với độ tuổi trong đội hình xuất phát bình quân trên 30, rất khó lòng gượng dậy sau cơn bão tố.

Giả sử cuối mùa, một trong hai đội Sài Gòn hoặc TP Hồ Chí Minh rớt hạng thì cũng không phải là điều ngạc nhiên.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết