12/08/2021 - 13:04

“Unpregnant”: Hành trình trưởng thành và gắn kết tình bạn 

“Unpregnant” là phim tâm lý được kể theo dạng hành trình. Câu chuyện một cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn tìm cách giải quyết vấn đề, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm.

Phim Mỹ phát sóng lúc 8 giờ 20, thứ bảy, ngày 14-8 trên kênh HBO.

Hai nhân vật chính trong phim.

Nữ sinh Veronica hốt hoảng khi phát hiện có thai dù phòng ngừa kỹ. Không muốn chuyện này ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai nên cô quyết định phá đi. Tuy nhiên, luật pháp nơi cô sống không cho phép người vị thành niên phá thai mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Veronica quyết định giấu gia đình để đến New Mexico làm điều đó. Cô rủ bạn thân Bailey đi cùng. Trong chặng đường dài hàng trăm dặm ấy, xảy ra bao chuyện dở khóc dở cười khiến 2 cô gái trẻ gặp nhiều gian nan, nguy hiểm. Hành trình ấy khiến đôi bạn hiểu ra nhiều điều, trưởng thành và gắn kết với nhau hơn.

Nội dung phim nhẹ nhàng nhưng phản ánh đời sống thực tế của giới trẻ nước Mỹ nói riêng cũng như thế giới nói chung. Ðặc biệt, phim khắc họa rõ văn hóa cũng như cách sống, suy nghĩ của lứa tuổi mới lớn ở Mỹ. Ngay từ đầu, Veronica đã có quyết định, dù anh người yêu chịu trách nhiệm và muốn cưới cô, nhưng Veronica chưa sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ nên vẫn làm theo ý mình. Phim cũng không rao giảng về đạo đức hay lối sống mà đi sâu vào chặng đường 2 cô gái trẻ trải qua, để đôi bạn trải nghiệm những va chạm của cuộc sống và từ đó đúc kết bài học cho mình. Từ việc Bailey lấy xe của người dượng không xin phép phải trốn chạy cảnh sát, đến việc gặp đôi vợ chồng kỳ quặc muốn cản trở hành trình của họ, rồi mâu thuẫn phát sinh giữa hai người dẫn đến đường ai nấy đi… Mỗi tình huống đều được giải quyết hợp lý và giúp hai cô gái hiểu thêm nhiều điều.

Trong đó, mâu thuẫn đỉnh điểm chính là khi Bailey nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Veronica với những bạn học. Cô rất giận khi mình đã hết lòng vì bạn mà giờ bị nói xấu, bị đổ oan. Sau khi tranh cãi, cả hai không còn chung đường. Có thể nói, sự khác biệt về tính cách, về hành xử cùng với sự ích kỷ của bản thân và những dồn nén lâu ngày đã đẩy cả hai rời xa nhau khi sắp đi đến đích. May thay, tuy giận nhau nhưng cả hai đã hóa giải mâu thuẫn nhờ vào việc quan tâm nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Sự việc giúp đôi bạn hiểu nhau hơn và không còn khúc mắc về nhau để cùng tiếp tục đồng hành trong những chặng đường tiếp theo. Sau khi trở về nhà, Veronica đã dám nói thật với bạn bè chuyện của mình để minh oan cho Bailey.

“Unpregnant” làm khá tốt việc dẫn dắt khán giả bước vào cuộc phiêu lưu cùng hai nhân vật chính. Ðường dây cốt truyện mạch lạc và nhiều tình huống khiến người xem cười ý nhị hay lắng đọng và suy ngẫm. Không có việc gì là dễ dàng, thuận lợi dù bạn đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhưng có trải qua khó khăn và kiên trì, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của điều mình muốn. Ðó là hành trình mà Veronica trải qua, cũng là thông điệp mà bộ phim gửi gắm.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết