10/07/2019 - 10:28

“Nội soi” chiến lược làm bóng đá của Liverpool 

Câu lạc bộ Liverpool đang thực thi chiến lược cho mượn cầu thủ khá thành công, không chỉ nuôi dưỡng “sao mai” cho đội một mà còn kiếm bộn tiền từ các thương vụ khác.

Vài năm qua, đội ngũ tuyển trạch viên của “Lữ đoàn đỏ” không chỉ mua về những cầu thủ chất lượng, giúp đội nhà đăng quang Champions League ở mùa giải vừa rồi, mà còn bán đi thành quả đào tạo với mức giá không tệ. Mới đây là thương vụ Danny Ings chuyển sang Southampton, đổi lại Liverpool bỏ túi 20 triệu Bảng cho chân sút có 25 lần ra sân trong 4 năm tại Anfield. Theo đó, Ings gia nhập danh sách những cầu thủ gần như không được sử dụng và ra đi với mức giá hấp dẫn, gồm Dominic Solanke, Danny Ward... Chính sách giữ chân của Liverpool cũng hiệu quả không kém, đặc biệt dàn cầu thủ ở đội một đều là những bản hợp đồng dài hạn. Anfield không cài điều khoản giải phóng hợp đồng, qua đó cho phép giám đốc thể thao Michael Edwards và các cộng sự đòi phí chuyển nhượng cao cho bất cứ ai muốn ra đi. Đơn cử như vụ Philippe Coutinho đầu quân cho Barcelona hồi đầu năm 2018 với mức giá lên tới 142 triệu Bảng.

Bán, mua và giữ chân cầu thủ là 3 yếu tố chính trong chiến lược làm bóng đá của Liverpool. Yếu tố thứ tư liên quan đến chính sách cho mượn cầu thủ. Có 3 dạng cầu thủ cho mượn tại Liverpool. Một là cầu thủ tại đội một nhưng cần thời gian chơi bóng, như trường hợp Nathaniel Clyne và Loris Karius hồi mùa giải rồi hoặc Daniel Sturridge trước đó. Dạng thứ hai là cầu thủ không thuộc quốc gia Liên minh châu Âu, tức không được cấp giấy phép lao động tại Anh, nên được gửi đi để tích lũy kinh nghiệm, như trung vệ Anderson Arroyo và tiền đạo Taiwo Awoniyi. Dạng cuối cùng và quan trọng nhất là cầu thủ “xịn” của học viện đang muốn chuyển tiếp từ U23 lên đội một.

Vào đội một của Jurgen Klopp không phải là chuyện dễ. Nghiên cứu nội bộ Liverpool cho thấy các cầu thủ chen chân vào đội một của một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu có trung bình 170 lần xỏ giày ra sân ở những CLB khác. Chẳng hạn, con số này của các tiền đạo Mo Salah, Sadio Mane và hậu vệ Virgil van Dijk lần lượt là 251, 185 và 261 khi họ đến Anfield. “Salah 20 tuổi không mặc được chiếc áo của Salah 26 tuổi. Khác biệt duy nhất ở đây là con số 200 trận thi đấu cho các đội bóng khác”, Giám đốc học viện Liverpool - Alex Inglethorpe - giải thích.

Trong số những cầu thủ Liverpool dự kiến ra đi dưới dạng cho mượn vào Hè này, Ryan Kent sở hữu nhiều trận thi đấu chuyên nghiệp nhất, với 125 trận. Thành tích này của Marko Grujic (ảnh), Harry Wilson và Ovie Ejaria tương ứng là 97, 68 và 63 trận. Đây là những trường hợp phải leo “thang bộ” để có thể lên tới đội một, theo cách ví von của Inglethorpe. Còn hậu vệ cánh của Liverpool hiện nay, Trent Alexander-Arnold, là ví dụ điển hình về cầu thủ may mắn được sử dụng “thang máy”.

Mùa giải rồi, đội bóng vùng Merseyside có đến 20 cầu thủ cho mượn và con số này sẽ tiếp tục tăng. Hôm 1-7, lãnh đạo đội bóng xác nhận cho Hertha Berlin mượn tiền vệ Grujic dài hạn sau một mùa giải thi đấu thành công trong màu áo CLB Đức. Đội bóng chủ quản sẽ nhận được 2 triệu Bảng trả trước từ đội bóng Bundesliga và 500.000 Bảng tiền thưởng liên quan đến hiệu suất tiềm năng. Trước đó, cầu thủ chạy cánh Sheyi Ojo cũng được gửi sang Rangers. Nối gót họ là một loạt cái tên cũng đi “tu nghiệp”, bao gồm Ben Woodburn, Kent, Wilson, Ejaria, Herbie Kane, Kamil Grabara, Liam Millar, Pedro Chirivella, Arroyo, Awoniyi cùng bộ đôi Curtis Jones và Adam Lewis. Đội bóng thành phố Cảng từng thu về 6 triệu Bảng từ CLB Wolfsburg nhờ cho mượn tiền đạo Divock Origi. Sturridge thì được cho West Brom mượn với giá khoảng 2 triệu Bảng trong nửa mùa bóng.

BÌNH DƯƠNG (Theo Daily Star, Goal)

Chia sẻ bài viết