10/02/2023 - 10:35

“Mây đen” bao trùm Man City 

BÌNH DƯƠNG

Manchester City vừa bị Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh (EPL) cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính hơn 100 lần. Nếu các cáo buộc vi phạm được chứng minh là đúng, CLB này có nguy cơ xuống hạng, thậm chí rơi rất sâu.

Man City vô địch EPL mùa 2011-2012. Ảnh: Getty Images

Man City vô địch EPL mùa 2011-2012. Ảnh: Getty Images

Man City đã có phản ứng trước những cáo buộc khi tổ chức các cuộc họp nhân viên khẩn cấp tại Etihad vào ngày 6-2. Theo đó, toàn bộ thành viên của CLB khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa tên mình khỏi hành vi sai trái. Man City khẳng định họ có “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy những lời buộc tội là bất công.

Phản ứng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ban tổ chức EPL cáo buộc Man City vi phạm các quy tắc tài chính 101 lần. Các vi phạm liên quan đến các nhà tài trợ và hợp đồng từ tháng 9-2009 đến mùa giải 2017-2018. Trong thời gian này, Man City giành 3 chức vô địch EPL, 3 Cúp Liên đoàn và 1 Cúp FA. Hầu hết các vi phạm xảy ra trong giai đoạn 2009-2018, nhưng các tuyên bố khác cho thấy Man City còn từ chối hợp tác với cuộc điều tra của Ban tổ chức EPL từ năm 2018-2022. Ban tổ chức đã chuyển các cáo buộc cho một hội đồng kỷ luật độc lập gồm 3 thành viên để xử lý quy trình tố tụng một cách riêng tư và bảo mật. Phán quyết cuối cùng của hội đồng sẽ được thông báo trên trang chủ EPL. Bất chấp những lời kêu gọi từ các CLB của giải yêu cầu đưa ra phán quyết trước khi mùa này kết thúc, vụ việc có thể phải mất nhiều năm để đi đến kết luận.

Cuộc điều tra về bê bối tài chính của Man City bắt đầu từ tháng 12-2018, sau khi trang Der Spiegel công bố tài liệu Football Leaks có nguồn gốc từ tin tặc người Bồ Đào Nha, Rui Pinto. Các tài liệu cho thấy Man City đã phóng đại thu nhập từ tài trợ, với số tiền được trả bởi chủ sở hữu CLB thay vì các nhà tài trợ có liên kết với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đội đương kim vô địch EPL cũng bị tố tăng gấp đôi tiền lương của cựu HLV Roberto Mancini thông qua một liên hệ bí mật với một CLB ở Abu Dhabi và phá vỡ các quy tắc về cách tiếp cận các cầu thủ trẻ.

Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, Man City có thể đối mặt với một hoặc nhiều án phạt khác nhau: phạt tiền, bị trừ điểm, tước danh hiệu hoặc nặng nhất là phải xuống hạng. Những CLB đang kêu gọi hình phạt nặng nhất là một số đội trong nhóm “6 ông lớn” gồm Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham.

Nếu “ông lớn” Man City bị trục xuất khỏi EPL, EFL không có nghĩa vụ tiếp nhận đội bóng này. EFL là tổ chức tồn tại độc lập với EPL kể từ năm 1992. Hiện EFL quản lý 3 hạng đấu chuyên nghiệp gồm Championship, League One và League Two với tổng cộng 72 đội tham dự. Theo quy định, các đội phải đăng ký để trở thành thành viên EFL sau khi rớt hạng từ EPL vào cuối mùa. Tuy nhiên, do chỉ giới hạn 72 thành viên, EFL sẽ quyết định xem có đặc cách cho Man City trở thành thành viên mới hay không.

Trong trường hợp xấu nhất, đội chủ sân Etihad có thể phải bắt đầu lại từ National League, tương đương giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Anh, hoặc thậm chí các hạng đấu thấp hơn. Trong khi tất cả CLB ở các hạng trên đều hoạt động dưới dạng chuyên nghiệp thì National League bao gồm cả đội chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Chia sẻ bài viết