Trong số 3 CLB lớn của xứ Catalan tại Tây Ban Nha, Girona là đội bóng kém tiếng tăm nhất nhưng lại đang dẫn đầu giải La Liga. Ðây là thành tích đáng khen của thầy trò HLV Michel Sanchez nếu biết mùa rồi họ cán đích tận vị trí thứ 10 La Liga.

Girona (trái) đã thắng 10 trận tại La Liga mùa này. Ảnh: Getty Images
Trong khuôn khổ vòng 12 La Liga cuối tuần qua, Girona đã đè bẹp Osasuna với tỷ số 4-2 mặc dù thi đấu trên sân khách. Chiến thắng giúp Girona tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 31 điểm, hơn đội đứng thứ hai Real Madrid 2 điểm và hơn Barcelona 4 điểm. Girona cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 29 pha lập công.
Không chỉ vậy, Girona còn đứng đầu danh sách 96 đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về hiệu suất bắn phá khung thành đối phương, vượt mặt cả Manchester City và Bayern Munich. Thống kê của trang BeSoccer cho thấy qua 12 trận mùa này, Girona đã thực hiện 59 cú sút trúng đích, ghi 29 bàn thắng, tức đạt hiệu suất gần 50%. Ðây là hiệu suất cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu lục hiện nay.
Ở các giải châu Âu hiện nay cũng có vài đội bóng mang dáng dấp "ngựa ô", chẳng hạn như Nice (đứng đầu bảng Ligue 1 của Pháp), Bayer Leverkusen (đầu bảng Bundesliga ở Ðức) và Tottenham xếp thứ hai giải Ngoại hạng Anh. Thật ra, Nice đang nỗ lực giải cơn khát danh hiệu Ligue 1 kéo dài 64 năm qua. Phòng truyền thống của CLB này hiện trưng bày tới 8 chiếc cúp vô địch, bao gồm 4 cúp Ligue 1. Leverkusen chưa vô địch Bundesliga nhưng cũng đã sở hữu 1 cúp châu Âu và 2 danh hiệu lớn khác. Tottenham thì đoạt tới 24 danh hiệu lớn trong nước và châu Âu, với lần gần nhất họ lên ngôi giải quốc nội là năm 1961.
Trong khi các đội bóng trên no nê danh hiệu, Girona chưa một lần vô địch La Liga, thậm chí rất lận đận ở giải này. Tính từ lần đầu thăng hạng La Liga vào năm 2017, Girona chỉ mới có 4 lần thi đấu tại giải này, bên cạnh vài lần rớt hạng.
Hiện nay, đội hình Girona không có cầu thủ nào thuộc hàng đẳng cấp thế giới, với trường hợp nổi bật nhất là tiền vệ Aleix Garcia, người chưa từng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Với những nguyên liệu đơn giản, Girona vẫn phục vụ được các món ngon nhờ tài nấu nướng của "đầu bếp" Sanchez. Girona còn có Giám đốc thể thao Enrique Carcel, người được đánh giá là thông minh, kiên nhẫn. Ông gắn bó với CLB suốt gần 10 mùa giải qua, từng chứng kiến đội nhà tham dự 5 trận tranh vé vớt thăng hạng. Chính Carcel đã tìm kiếm và thuyết phục những tài năng thất sủng ở các đội bóng khác gia nhập Girona.
So với 2 đội bóng cùng khu vực là Barcelona và Espanyol, Girona có quy mô nhỏ hơn rất nhiều, từ sức chứa sân vận động (chỉ 14.000 chỗ ngồi) cho đến ngân sách hoạt động (52 triệu Euro ở mùa này). Công bằng mà nói Girona rất khó cạnh tranh danh hiệu La Liga với những "gã khổng lồ" Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hoặc Real Sociedad trong cuộc đua đường dài đòi hỏi chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, lọt vào tốp 4 để có vé dự Champions League có thể là mục tiêu trong tầm tay
của Girona.