07/07/2022 - 08:22

“Công xưởng” mới của bóng đá Bồ Ðào Nha 

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Nằm cách Thủ đô Lisbon chỉ 20km, đội bóng tí hon GD Estoril Praia đang cạnh tranh với các CLB giàu nhất Bồ Ðào Nha trong việc "sản xuất" tài năng bóng đá.

Hậu vệ Diego Carlos xuất thân từ lò đào tạo Estoril. Ảnh: US Sports

Mùa rồi, Estoril thăng hạng để rồi bất ngờ cán đích vị trí thứ 9 tại giải vô địch quốc gia Bồ Ðào Nha Primeira Liga. Tuy nhiên, đội bóng này còn tạo tiếng vang bởi công tác đào tạo, nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng đá. Hậu vệ người Brazil Diego Carlos từng đầu quân cho Estoril năm 21 tuổi và vừa chuyển sang Aston Villa ở Ngoại hạng Anh sau khi trải qua các mùa giải thành công tại Pháp và Tây Ban Nha. Ðầu năm 2022, cầu thủ chạy cánh Chiquinho đã gia nhập Wolves trực tiếp từ Estoril. Nhiều khả năng tiền vệ trung tâm Matheus Nunes cũng sẽ nối gót cầu thủ đàn em bởi anh đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của Wolves ở phiên chợ hè này. Nunes gia nhập Sporting Lisbon từ Estoril năm 2019 với phí chuyển nhượng 1 triệu USD và gần đây chàng trai 23 tuổi này được HLV Pep Guardiola đánh giá "là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới".

Tuy tiềm lực tài chính không mạnh bằng hai gã khổng lồ có trụ sở tại thủ đô Bồ Ðào Nha là Benfica và Sporting Lisbon, song Estoril sở hữu đội ngũ huấn luyện viên đầy tâm huyết với cam kết tạo ra môi trường phù hợp để phát triển những cầu thủ trẻ mà các đối thủ thải loại. Thông thường Benfica và Sporting chọn ra 20-30 cầu thủ trong số 200 ứng viên. Estoril sau đó xem xét 170 cầu thủ còn lại và trao cho họ cơ hội bằng cách rước về học viện. Ðơn cử như Estoril đã chọn Andre Franco từ Sporting để đào tạo khi anh mới 19 tuổi và tiền vệ công này đang được cả hai CLB Tây Ban Nha, Celta Vigo và Elche, liên hệ để chiêu mộ. Thủ môn Daniel Figueira cũng được đánh giá cao, còn trung vệ Bernardo Vital gây ấn tượng kể từ khi được đôn lên từ
đội U23.

Tháng rồi, Estoril đã ký thỏa thuận với công ty tư vấn và thống kê dữ liệu Driblab để tiếp cận cơ sở dữ liệu của hơn 200.000 cầu thủ trên toàn cầu. Tương tự Benfica và Sporting, mạng lưới tuyển trạch của Estoril thường tập trung vào các quốc gia Nam Mỹ, nơi có nhiều tài năng với phí mua thấp mà sau này có thể bán với giá cao. Estoril cũng đã tuyển mộ một số cầu thủ triển vọng từ Argentina, Colombia và nhất là Brazil. Bóng đá Bồ Ðào Nha vốn là một trong những bàn đạp yêu thích của cầu thủ Brazil khi tìm đường đến với những giải lớn ở châu Âu. Sự gần gũi về ngôn ngữ giúp họ dễ dàng thích nghi với cuộc sống tại đây.

Ở Bồ Ðào Nha, Benfica và Sporting đều là những CLB chuyên tự đào tạo cầu thủ và kinh doanh một cách hiệu quả. Benfica thậm chí dẫn đầu về cán cân thu chi trong chuyển nhượng trên toàn cầu ở thế kỷ 21. Ðội bóng này lãi nhiều nhất nhờ việc chuyển nhượng từ năm 2000 với 697 triệu USD. Benfica từng có ba vụ bán cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử giải Primeira Liga, gồm chuyển nhượng Joao Felix cho Atletico Madrid, Darwin Nunez cho Liverpool và Ruben Dias cho Manchester City. Sporting thì đứng thứ 11 trong danh sách những CLB có công tác chuyển nhượng tốt nhất từ năm 2000, với lợi nhuận 295 triệu USD. Họ đã bán Bruno Fernandes cho Manchester United, Joao Mario cho Inter Milan và Nuno Mendes sang PSG.

Chia sẻ bài viết