Việc cùng lúc có 2 tiền đạo đang đạt phong độ cao là Santiago Gimenez và Raul Jimenez đã đưa HLV đội tuyển Mexico Javier Aguirre vào “thế khó may mắn”.

Hai tuyển thủ Mexico Jimenez và Gimenez. Ảnh: Getty Images
Gimenez, 23 tuổi, gia nhập CLB AC Milan hồi tháng rồi sau khi ghi 45 bàn thắng trong 3 mùa giải khoác áo “gã khổng lồ” Hà Lan Feyenoord. Ðến Serie A, anh ghi 2 bàn trong 7 trận ra sân cho đội bóng Ý. Gimenez có bàn thắng gần nhất cho tuyển Mexico là ở trận chung kết Gold Cup 2023. Chàng trai trẻ này được xem là đại diện cho lứa cầu thủ “xuất khẩu” hiện đại của bóng đá Mexico và tay săn bàn có tương lai tươi sáng ở châu Âu.
Trong khi đó, sau 23 lần ra sân cho Fulham ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, Jimenez đã ghi 10 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ðây là mùa giải hay nhất của anh tại châu Âu kể từ năm 2020. Ngôi sao 33 tuổi đã lấy lại sự tự tin và đang thi đấu như một cầu thủ kỳ cựu đúng vào thời điểm quan trọng của đội tuyển quốc gia. Jimenez đã đóng góp 1 bàn thắng trong trận lội ngược dòng trước tuyển Honduras ở tứ kết CONCACAF Nations League (giải Vô địch Bóng đá các Quốc gia Bắc, Trung Mỹ và Caribe), qua đó nâng tổng số pha lập công của anh cho Mexico lên 35. Jimenez đặc biệt có động lực thi đấu ở đợt tập trung này, bởi anh có thể vượt qua huyền thoại Luis Hernandez để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ tư trong lịch sử đội tuyển Mexico.
Tình hình phức tạp đối với HLV Aguirre khi cả 2 cầu thủ này cung cấp 2 phương án thay thế rất khác nhau về mặt chiến thuật mà mỗi phương án đều tạo hiệu ứng domino đối với phần còn lại của đội hình. Gimenez là mẫu tiền đạo cổ điển, chủ yếu dựa vào lối chơi sắc bén và sự hỗ trợ chính xác từ các đồng đội. Về phần mình, Jimenez đóng vai trò cầu nối khéo léo và có thể thi đấu tự do trên hàng công.
Còn nhớ, hồi Mexico công bố đội hình 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022, sự vắng mặt của Gimenez đã khiến người hâm mộ tức giận. Ngay trước khi công bố danh sách cuối cùng, HLV Mexico lúc đó là Tata Martino đã nói với báo giới rằng Ban huấn luyện đánh giá cao tiền đạo trẻ này. Gimenez khi đó đã ghi 4 bàn cho Feyenoord tại đấu trường Europa League và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao đang lên ở châu Âu.
Bóng đá Mexico rất hiếm khi rơi vào tình trạng khó xử về tiền đạo trong thời gian gần đây. Mexico đã không có trung phong đáng tin cậy kể từ thời Javier “Chicharito” Hernandez, người thi đấu lần cuối cho đội tuyển quốc gia vào năm 2019. Nhưng hiện nay, Mexico cùng lúc có tới 2 tiền đạo tầm cỡ đang thi đấu ở châu Âu.
Tuyển Mexico đã góp mặt ở bán kết trong mọi kỳ CONCACAF Nations League cho đến nay, trong đó có 2 lần vào đến trận chung kết nhưng vẫn chưa vô địch.
MINH DŨNG