Năm nay, TP Cần Thơ đăng cai Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2014. Với vị thế là đơn vị chủ nhà, Cần Thơ đặt mục tiêu sẽ nằm trong tốp 3 đoàn dẫn đầu. Tuy nhiên nhiều năm qua, các tỉnh thành gồm Hà Nội, TPHCM, Quảng Trị... luôn ổn định ở các vị trí đầu ở hội thao này. Điều dễ thấy là các đơn vị này có một lực lượng VĐV hùng hậu và chất lượng. Ví như TPHCM luôn có từ 300 đến 400 VĐV tham dự nên thường xuyên đứng đầu toàn đoàn...
 |
|
Trao thưởng cho VĐV đoạt thành tích tại Hội thao dành cho người khuyết tật TP Cần Thơ năm 2013. |
Thế nên, để đạt thành tích cao ở lần làm chủ nhà Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm nay là thách thức không nhỏ với TP Cần Thơ. Bởi nhiều năm qua, có khá nhiều VĐV khuyết tật của TP Cần Thơ đoạt thành tích cao ở các giải trong và ngoài nước, đã đầu quân cho các tỉnh, thành khác. Đơn cử như các VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thanh Hải... đã giành không ít HCV về cho Cần Thơ tại các hội thao dành cho người khuyết tật hiện đã tập trung tại TPHCM.
Theo các HLV, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc “chảy máu” VĐV khuyết tật ở Cần Thơ mà chủ yếu là do chế độ đãi ngộ, mức khen thưởng còn thấp... Do vậy, khi Cần Thơ đăng cai Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm nay, ngoài việc phải đảm bảo tốt công tác tổ chức, thì chỉ tiêu về thành tích là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Trong các cuộc họp gần đây do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, các ý kiến chủ yếu đề xuất tăng cường chính sách tiền ăn, tiền công nhằm thu hút lực lượng VĐV của TP Cần Thơ trở về phục vụ quê nhà cũng như kêu gọi các VĐV tài năng của các tỉnh, thành khác. Để tăng hiệu quả của việc thu hút VĐV, Sở VHTT&DL đã tham mưu với lãnh đạo thành phố khen thưởng huy chương cho VĐV khuyết tật đoạt huy chương bằng với mức thưởng của VĐV thể thao thành tích cao. Cụ thể, thưởng cho VĐV đoạt HCV là 5 triệu đồng, HCB là 3 triệu đồng và HCĐ 2 triệu; ngoài ra tiền ăn cho VĐV cũng được nâng lên từ 50.000 đồng lên 90.000 đồng... Những ưu đãi này không phân biệt VĐV hiện có của Cần Thơ, VĐV mới được triệu tập hay VĐV ở các nơi khác về đầu quân. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã xúc tiến tu bổ, nâng cấp sân bãi, cơ sở vật chất, đảm bảo thiết bị, dụng cụ, trang phục cho VĐV tập luyện và thi đấu, tăng thời gian tập huấn cho VĐV lên 50 ngày...
Hy vọng rằng những chính sách cởi mở sẽ được ban hành kịp thời để giúp Cần Thơ bổ sung thêm lực lượng VĐV, khuyến khích tinh thần thi đấu cho VĐV...
XUÂN NGUYÊN