22/07/2026 - 22:06

“Chương trình thiếu nhi” vừa học vừa giải trí 

“Chương trình thiếu nhi” kết hợp giải trí với trao đổi và chia sẻ các kỹ năng dành cho các em nhỏ; phát sóng lúc 19 giờ 45 phút chủ nhật hằng tuần trên kênh Cần Thơ 1, phát lại trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Hai học sinh Phan Hồng Minh Anh và Nguyễn Trần An Nhiên cùng thầy giáo Trường Tiểu học Ngô Quyền học tập và rèn luyện các kỹ năng. Ảnh: Chụp màn hình

Mỗi “Chương trình thiếu nhi” có thời lượng 15 phút, gồm các mục đa dạng: Niềm vui đến trường, Điều em cần nhớ, Kỹ năng đầu đời, Chuyện tuổi thơ, Kể chuyện bé nghe... được luân phiên mỗi kỳ.

Niềm vui đến trường là phóng sự về gương điển hình học sinh trong quá trình học tập. Trường học không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là không gian để các em học sinh phát huy các kỹ năng, theo đuổi đam mê. Trong Niềm vui đến trường, các câu chuyện được kể sống động qua hành trình rèn luyện của các em học sinh, sự hỗ trợ từ phụ huynh, bạn bè và thầy cô. 

Như hành trình của hai học sinh Phan Hồng Minh Anh và Nguyễn Trần An Nhiên ở Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không chỉ cùng học tập mà còn hỗ trợ nhau theo đuổi đam mê khoa học công nghệ, đạt giải Năng Khiếu đặc biệt tại Vòng chung kết cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026, sau đó được tuyển thẳng vào vòng quốc tế. 

VSAR là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh, hướng tới mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giải đấu được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao… Đam mê khoa học công nghệ từ rất sớm, Minh An và An Nhiên đã cùng nghiên cứu mô hình robot gây ấn tượng và mang về giải thưởng nêu trên.

Điều em cần nhớ, Kỹ năng đầu đời là phỏng vấn trao đổi với các chuyên gia, thầy cô trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho các em; hay các vấn đề về tâm lý để giúp phụ huynh và em nhỏ nhận biết, rèn luyện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Điển hình như phóng sự về lớp Hành trang vào lớp 1 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều chia sẻ những phương pháp, tình huống các em nhỏ và phụ huynh gặp phải khi trẻ đến trường, cách thức xử lý. Hay lớp dạy bơi cho trẻ của Trường Tiểu học An Thới 2 (phường Bình Thủy) chia sẻ phương pháp giúp các em làm quen với môi trường nước, dạy các kỹ năng để trẻ đứng nước, nổi ngửa khi gặp nguy hiểm...

Chuyện tuổi thơ, Kể chuyện bé nghe... lại mang đến cho các em nhỏ không gian giải trí nhẹ nhàng, bắt mắt và hấp dẫn với những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn được các cô giáo kể trực tiếp. Các hình thức kể chuyện đa dạng, có hình ảnh minh họa, có các video kèm theo. Hay sinh động hơn là kết hợp kể với các phương pháp đặc biệt như kể chuyện kết hợp với mô hình rối. Như câu chuyện kể "Mùa hè an toàn của thỏ trắng" kết hợp với mô hình rối  của cô Nguyễn Xuân Huỳnh, Trường Mầm non 8 Tháng 3 (phường Ninh Kiều). Chuyện kể không chỉ nhiều thông điệp phù hợp các em nhỏ mà còn sinh động, sáng tạo và hấp dẫn với các mô hình động vật dễ thương, thu hút sự chú ý của khán giả nhí.

“Chương trình thiếu nhi” hữu ích và thiết thực không chỉ cho các em nhỏ mà còn có phụ huynh.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết